Nhân vật gây chấn động nước Mỹ “mất tích”

ANTĐ - Nhà chức trách Mỹ đang truy tìm Edward Snowden, 29 tuổi, cựu nhân viên kỹ thuật của CIA và hiện làm việc cho nhà thầu quốc phòng Booz Allen Hamilton, sau khi người này tiết lộ thông tin gây chấn động về chương trình theo dõi người dùng điện thoại và internet của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA). 

Edward đã làm các thủ tục trả phòng tại khách sạn Mira ở Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 10-6, chỉ một ngày sau khi anh công khai danh tính trên tờ Guardian của Anh. Reuters dẫn lời một nhân viên khách sạn trên cho hay, Edward đã rời đi vào buổi trưa và hiện không rõ anh này đang ở đâu. Khi được hỏi về việc liệu Chính phủ Mỹ có biết nơi ở của Edward Snowden, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney đã từ chối trả lời. 

Liên quan đến việc tiết lộ thông tin trên, các quan chức châu Âu yêu cầu chính quyền Mỹ đưa ra câu trả lời ngay lập tức, đồng thời lên án chương trình theo dõi nhằm vào công dân châu Âu, cho rằng đây là hành động bất hợp pháp, không thể chấp nhận được và vi phạm nghiêm trọng quyền công dân cơ bản. Tuy nhiên, NSA đã đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra hình sự và nói thêm rằng cơ quan này đang cân nhắc thiệt hại do vụ tiết lộ gây ra. Chính phủ Mỹ xem chương trình do thám này là một công cụ không thể thiếu để bảo vệ công dân Mỹ khỏi những kẻ khủng bố. Trong khi đó, ngày 11-6, bà Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nước này sẽ cân nhắc cho phép Edward xin tị nạn.