Nhan sắc Ecuador lên ngôi Miss Earth 2011

ANTĐ - Olga Alava, người đẹp 23 tuổi đến từ Ecuador đã vinh dự đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011.

Dù được đánh giá khá cao bởi chiều cao và vẻ đẹp mặn mà, nhưng đại diện Việt Nam là Phan Thị Mơ đã không lọt vào top 16 trong đêm chung kết Miss Earth diễn ra vào 3-12 tại Manila, Philippines.

 Hoa hậu Trái đất Olga Alava

 Hoa hậu Trái đất Olga Alava

Người đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi là người đẹp Olga Alava cao 1,75 m, nặng 56 kg với số đo hình thể là 87-61-92. Cô là người mẫu nổi tiếng tại Ecuador.

Hoa hậu chủ nhà Philippines được trao ngôi vị Hoa hậu Nước Olga là Tân Hoa hậu Trái đất và Miss Brazil nhận ngôi Hoa hậu Không khí Người đẹp Venezuela giành danh hiệu Hoa hậu Lửa 

 Hoa hậu chủ nhà Philippines được trao ngôi vị Hoa hậu Nước

 Nhan sắc Ecuador lên ngôi Miss Earth 2011 ảnh 3

 Olga là Tân Hoa hậu Trái đất và Miss Brazil nhận ngôi Hoa hậu Không khí

 

Nhan sắc Ecuador lên ngôi Miss Earth 2011 ảnh 4

 Người đẹp Venezuela giành danh hiệu Hoa hậu Lửa

Các ngôi vị khác của Hoa hậu Trái đất 2011 gồm: Miss Air (Hoa hậu Không khí) thuộc về người đẹp Brazil, Miss Water (Hoa hậu Nước) thuộc về người đẹp chủ nhà Phillippines và Miss Fire (Hoa hậu Lửa) thuộc về đại diện Venezuela.

Một số hình ảnh tại cuộc thi: