Nhãn lồng Hưng Yên vào vụ thu hoạch, sản lượng trên 30.000 tấn

ANTD.VN - Nhãn lồng Hưng Yên xếp thứ vị trí thứ 13/50 loại trái cây ngon nhất cả nước. Trái cây tiến vua này sẽ có mặt tại hệ thống siêu thị Big C miền Bắc từ hôm nay (9-8).

Nhãn lồng Hưng Yên được bán tại hệ thống siêu thị Big C miền Bắc

Ông Đặng Ngọc Quỳnh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: “Năm 2019, nhãn lồng Hưng Yên có sản lượng ước tính trên 30.000 tấn. Hiện nay, nhãn lồng Hưng Yên đã được xếp hạng 13 trong top 50 trái cây nổi tiếng Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất và đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa “Nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua”, được công nhận chỉ dẫn địa lý giúp khách hàng nhận biết“.

Năm nay, UBND tỉnh Hưng Yên Yên phối hợp cùng siêu thị Big C Thăng Long tổ chức “Tuần lễ nhãn lồng và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019”, kéo dài từ ngày 9-8 đến hết ngày 15-8 tại 17 siêu thị Big C và GO! khu vực miền Bắc.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, nơi diễn ra Lễ khai mạc sự kiện, Ban tổ chức trưng bày 10 gian hàng, giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô và các tỉnh thành lân cận trái nhãn lồng Hưng Yên (có thương hiệu, đóng gói với đầy đủ thông tin: chứng nhân VietGap, chi dẫn địa lý, in logo với nhãn mác bắt mắt...). Giá bán tại Big C khuyến mãi hiện tại là 53.900 đồng/kg, giá gốc 62.900 đồng/kg.

Năm 2018, tỉnh Hưng Yên đã kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu, hệ thống chuỗi siêu thị lớn như: Big C, Vinmart... tiêu thụ 2.743 tấn vải; 120 tấn được tiêu thụ trực tiếp tại hội nghị xúc tiến thương mại, tuần lễ nhãn lồng và khoảng 45.000 tấn tiêu thụ trong cả nước.  

Bên cạnh đó, nhãn lồng Hưng Yên cũng được đưa đi tiêu thụ tại một số thị trường lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia... Nhãn lồng Hưng Yên được quảng bá tới bạn bè quốc tế thông qua tất cả các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không quốc gia Việt Nam- Vietnam Airlines.