Nhận bánh Trung thu từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ, đang tập kết thì bị phát hiện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ăn thử thấy bánh ngon mà không cần quan tâm chất lượng hay nguồn gốc xuất xứ, một người đàn ông đã quyết định nhập lậu lô bánh Trung thu từ Trung Quốc qua biên giới tỉnh Lào Cai về Hà Nội để tiêu thụ. Tuy nhiên, đang tập kết hàng hóa, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cơ quan chức năng nhận định, thời điểm Tết Trung thu đang đến gần, trước nhu cầu của người dân tăng cao, một số đối tượng nhập lậu bánh Trung thu không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ nên đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý.

Lực lượng chức năng thu giữ 50 hộp bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng thu giữ 50 hộp bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Sáng 16-8, tại khu vực ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Cầu Giấy phát hiện một người đàn ông đang tập kết hàng hóa có biểu hiện nghi vấn, nên đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra hành chính.

Những chiếc bánh Trung thu đủ màu sắc, đủ loại rất bắt mắt

Những chiếc bánh Trung thu đủ màu sắc, đủ loại rất bắt mắt

Qua kiểm tra, phát hiện 50 hộp bên trong chứa 4.000 chiếc bánh Trung thu. Trên vỏ hộp và vỏ bánh đều in chữ Trung Quốc. Chủ số hàng trên là Trần Xuân Hoàn, SN 1977, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh khai nhận, số bánh Trung thu trên mua lại của một người bạn chuyên đầu mối hàng hóa ở Lào Cai với giá gần 10 triệu đồng, mang về Hà Nội tiêu thụ.

Tại thời điểm kiểm tra, người này đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Khi được hỏi về chất lượng sản phẩm, Trần Xuân Hoàn ấp úng: “Tôi ăn thử thấy ngon thì bán. Bản thân cũng không thấy bị làm sao nên cứ nhập về bán”. Số bánh Trung thu này, chủ hàng sẽ bán buôn cho các mối hàng ở Hà Nội, chứ không bán lẻ.

Chủ hàng khai nhận, số bánh Trung thu này được mua từ Lào Cai, sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ

Chủ hàng khai nhận, số bánh Trung thu này được mua từ Lào Cai, sau đó vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ

Ước tính, mỗi chiếc bánh Trung thu được nhập vào với giá 2.300 đồng. Nếu thuận lợi. Hoàn sẽ thu lợi nhuận khoảng trên 1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Huy Thưởng, Đội phó Đội Quản lý thị trường số 13 cho biết, do nhu cầu của người dân dịp Tết Trung thu tăng cao, nên nhiều đối tượng lợi dụng để nhập lậu bánh Trung thu không rõ nguồn gốc. “Trước tình hình trên, chúng tôi đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy tăng cường tuần tra địa bàn, đặc biệt vào khung giờ mà các đối tượng thường lợi dụng để tập kết, vận chuyển bánh Trung thu không rõ nguồn gốc” - Ông Nguyễn Huy Thưởng nhấn mạnh.

Khó để khẳng định chất lượng và những hậu quả có thể gây ra cho người tiêu dùng khi những chiếc bánh không rõ nguồn gốc này được tung ra thị trường

Khó để khẳng định chất lượng và những hậu quả có thể gây ra cho người tiêu dùng khi những chiếc bánh không rõ nguồn gốc này được tung ra thị trường

Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Cầu Giấy khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ nhỏ. Chính vì vậy, từ nay đến rằm Trung thu, đơn vị sẽ chủ động nắm tình hình địa bàn, phối hơp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý các trường hợp buôn bán bánh Trung thu không rõ nguồn gốc”.

Hiện vụ việc đang được Đội Quản lý thị trường số 13, phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ Cầu Giấy lập hồ sơ, xử lý theo quy định.