- "V Fest - Vietnam Today" tặng vé miễn phí, hé lộ dàn nghệ sĩ tham gia
- Vũ mang "Bảo tàng của nuối tiếc" xuất ngoại
- Ký ức không thể nào quên của NSND Ngọc Lan trong phim "Lửa trung tuyến"
Hai ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt dịp này là "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình” và “Xa bạn” đều do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí. Mỗi nhạc phẩm được sáng tác theo phong cách âm nhạc riêng, nhưng đều đánh dấu màu sắc mới mẻ trong sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Thành Trung.
![]() |
Theo đó, “Nếu cô đơn, sao em lại cô đơn một mình” do ca sĩ Minh Chuyên – Quán quân "Sao Mai điểm hẹn 2010" thể hiện, là một ca khúc Ballad mang đậm tính trữ tình và chiều sâu nội tâm. Với ca từ giản dị nhưng gợi cảm, giai điệu uyển chuyển, kết hợp với hòa âm tinh tế, bài hát phác họa nên bức tranh đa chiều về sự cô đơn trong tình yêu. Đó là tâm trạng của một con gái khi yêu, dù có lời hứa hẹn từ "một nửa" nhưng vẫn thường xuyên chìm đắm trong những suy tư chỉ có một mình. Câu hỏi “Nếu cô đơn, sao em lại cô đơn một mình?” lặp đi lặp lại như một điệp khúc buồn.
Bài hát này có thể xem như một minh chứng cho khả năng của Nguyễn Thành Trung trong việc kết hợp âm nhạc đại chúng với chiều sâu cảm xúc cá nhân, để lại dư vị lắng đọng cho người nghe. Ca khúc không chỉ phản ánh nỗi buồn của một cá nhân, mà còn chạm đến cảm thức phổ quát của con người, gửi gắm thông điệp sẻ chia từ tác giả: trong tình yêu, nỗi cô đơn bao giờ cũng nhân đôi khi người ta phải chịu đựng một mình.
![]() |
Ca sĩ Minh Chuyên |
Với sở trường dòng nhạc Pop và Ballad, giọng hát kỹ thuật, nội lực và giàu cảm xúc, ca khúc được ca sĩ Minh Chuyên thể hiện giàu tính tự sự, đánh dấu sự kết hợp ăn ý giữa cô với với nhạc sĩ Nguyễn Thanh Trung. Đây cũng là nhạc phẩm thứ 4 của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mà Minh Chuyên thể hiện, sau những tác phẩm trước đó là: “Ngày thường”, “Ngày trước sau anh” và “Mong manh”.
Đồng hành với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong nhiều dự án âm nhạc suốt nhiều năm qua, nhạc sĩ Dương Đức Thụy cũng thể hiện tài năng nắm bắt và thấu hiểu tâm tư gửi gắm trong âm nhạc của tác giả, vì vậy trong tác phẩm mới lần này nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã sử dụng nhiều hợp âm màu sắc mang tính chất Jazz - Ballad để làm giàu hòa âm, tạo nên giai điệu chậm dần, chạm vào cảm xúc người nghe. Bài hát nhờ vậy mang hơi thở gần gũi với Ballad Âu Mỹ pha Jazz, khác với phong cách Pop-Ballad quen thuộc vốn là sở trường của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.
![]() |
Ca khúc “Xa bạn” lại mang phong cách hoàn toàn khác khi được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết theo phong cách nhạc Bolero. Bài hát được Trọng Hải – Á quân "Thần tượng Bolero 2019" thể hiện. Trọng Hải được biết đến là ca sĩ sở hữu giọng hát đẹp và là học trò của Quang Lê. Nam ca sĩ đang ngày một khẳng định tên tuổi trên sân khấu âm nhạc gắn với dòng nhạc trữ tình quê hương.
Trọng Hải tâm sự, khi nhận tác phẩm mới “Xa bạn” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, anh không hề e ngại. Thông thường, các ca sĩ theo dòng nhạc Bolero sẽ tìm đến những bài hát quen thuộc với khán giả, gắn với tên tuổi các nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng Trọng Hải chia sẻ anh muốn thể hiện đa màu sắc những giai điệu, lời ca và sẵn sàng đón nhận những ca khúc mới của các nhạc sĩ ở dòng nhạc này để đóng góp sức đa dạng của Bolero trên sân khấu âm nhạc.
![]() |
Ca sĩ Trọng Hải |
“Xa bạn" là bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết về tình bạn và nỗi nhớ khi phải chia xa. Nếu nhiều ca khúc Việt Nam nghiêng về tình yêu đôi lứa, thì ở đây tác giả chọn một hướng đi khác, làm nổi bật tình bạn tri âm - thứ tình cảm trong sáng, chân thành nhưng cũng sâu nặng. Bài hát kể về những kỷ niệm, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, rồi đối diện với khoảng trống khi bạn bè xa cách. Giọng kể có sự pha trộn giữa hồi tưởng và hiện tại, vừa như trò chuyện cùng bạn, vừa như tự độc thoại trong nỗi nhớ.
Điểm đặc biệt của ca khúc ở chỗ, nhạc Bolero vốn gắn với tình ca, nhưng ở đây được dùng để nói về tình bạn. Nhịp điệu chậm rãi, đều đặn giúp người nghe dễ hòa vào nỗi nhớ, đồng thời mang hơi hướng trữ tình, tự sự. Sự chọn lựa Bolero cho ca khúc mới của nhạc sĩ lần này tạo nên sự giao thoa thú vị, vừa quen thuộc với tai nghe đại chúng, vừa mới lạ trong nội dung.
Phần hòa âm, phối khí được nhạc sĩ Dương Đức Thụy sử dụng hợp âm phong phú mang lại cảm giác vừa nhớ thương, vừa hy vọng. Ca từ của “Xa bạn” không quá cầu kỳ, thiên về lời nói đời thường. Chính sự giản dị ấy lại khiến ca khúc dễ chạm tới người nghe. Người hát nhớ bạn trong cô đơn, nhưng ký ức mang lại ấm áp, giúp họ vượt qua gian nan. Đây chính là điểm nhân văn của ca khúc, khi tôn vinh tình bạn như một giá trị tinh thần cao cả.