Nước mắt Cần Giờ

Nước mắt Cần Giờ

ANTĐ - Ngày cuối năm, không khí trĩu nặng bao trùm bãi biển Cần Giờ. 2h sáng 30-12, nước biển rút mạnh, việc tìm kiếm thuận lợi… Các cháu Đoàn Minh Tâm, Lê Trường Duy, Lê Công Hậu được tìm thấy. 5h, thi thể Nguyễn Phan Thành Lâm được đưa lên bờ. Và sau đó, cháu bé cuối cùng bị sóng cuốn trôi là Võ Tấn Tài được gia đình đón nhận trong tiếng khóc xé lòng. 
Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế công khai

Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế công khai

ANTĐ - Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2009 nhưng đến nay việc thực hiện không đầy đủ đã khiến các trường ĐH, CĐ bị nhắc nhở. 
Nhắc nhở tình trạng lãng phí mua sắm thiết bị dạy học

Nhắc nhở tình trạng lãng phí mua sắm thiết bị dạy học

ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa chấn chỉnh việc mua sắm thiết bị dạy học ở một số cơ sở giáo dục đào tạo và địa phương khi để xảy ra các trường hợp mua thiết bị công nghệ thông tin không đồng bộ và thiếu các phần mềm ứng dụng phù hợp; mua sắm mới các thiết bị trong khi chưa có người đủ kiến thức, khả năng để vận hành và khai thác sử dụng. 
Giáo dục an toàn giao thông ngay đầu năm học

Giáo dục an toàn giao thông ngay đầu năm học

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, thực hiện Công điện số 1316/CĐ-TTg ngày 20-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu ngay từ đầu năm học mới 2013-2014 phải tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. 
Phát hiện thêm 1 trường hợp thi thuê

Phát hiện thêm 1 trường hợp thi thuê

ANTĐ - Ở môn thi cuối cùng, giám thị ở điểm thi ĐH Phòng cháy Chữa cháy nghi ngờ một thí sinh không giống với ảnh trong thẻ dự thi. Nhà trường kiểm tra và sĩ tử này thừa nhận là người thi hộ. 
Trò đánh thầy - đỉnh điểm của sự vô lễ

Trò đánh thầy - đỉnh điểm của sự vô lễ

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng bài: “Không được thi, sinh viên côn đồ định giết thầy” phản ánh việc một sinh viên trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) đã “ra tay” hành hung thầy giáo hết sức dã man, để tìm hiểu rõ động cơ của đối tượng,  sáng cùng ngày, phóng viên Báo ANTĐ đã đến ngôi trường này.
Tắm cửa sông, 2 học sinh đuối nước

Tắm cửa sông, 2 học sinh đuối nước

ANTĐ - 3 em học sinh xuống tắm mát, bị nước cuốn trôi. 1 em may mắn được lực lượng cứu hộ vớt kịp thời, 1 em đã tìm thấy xác sáng nay và 1 em vẫn đang mất tích
Ép trẻ học tiếng Anh thành ngô ngọng

Ép trẻ học tiếng Anh thành ngô ngọng

ANTĐ - Do tiếng Anh là môn học tương đối “khó nhằn” nên hiện nay nhiều bậc phụ huynh đã không tiếc tiền đầu tư cho con em mình làm quen với môi trường tiếng Anh khi chúng chỉ mới bập bẹ nói tiếng mẹ đẻ. Thậm chí, nhiều người còn ép trẻ “ăn ngoại ngữ, ngủ ngoại ngữ, chơi ngoại ngữ…”, khiến không ít trẻ rơi vào tình trạng loạn ngôn ngữ... 

Cần làm rõ phía sau cái chết của một học sinh lớp 7

Cần làm rõ phía sau cái chết của một học sinh lớp 7

ANTĐ - Phía gia đình cho rằng cô hiệu phó nhà trường đã có những tác động gián tiếp khiến em Tuấn bị ức chế dẫn đến việc thắt cổ tự tử. Tuy nhiên qua trao đổi, cô Huyền khẳng định mình không làm gì quá đáng như gia đình tố cáo mà chỉ nhắc nhở học sinh vi phạm.
Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên

Báo động nạn cờ bạc trong giới sinh viên

ANTĐ -Đánh bài ăn tiền được xem là trò chơi “giải trí” khá phổ biến đối với sinh viên. Những ngày đầu năm mới này khi tiền đầy túi thì không ít các bạn sinh viên dành phần lớn thời gian của mình vào các “sòng bạc”, thậm chí nghỉ học để “giải trí”.
Để trẻ không bị tẩy chay

Để trẻ không bị tẩy chay

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới, những trẻ luôn nỗ lực biểu hiện thiện chí với người xung quanh dễ có tâm trạng vui vẻ và nhận được sự yêu quý của các bạn cùng tuổi (nghiên cứu của trường Đại học British Columbia, Canada và Đại học California Riverside, Mỹ). Thành viên nghiên cứu cho biết, tăng cường giao lưu giúp đỡ bạn bè là cách tốt nhất để trẻ không bị bắt nạt khi đi học.
Đốc thúc xử lý vi phạm lạm thu tiền trường

Đốc thúc xử lý vi phạm lạm thu tiền trường

ANTĐ - Ngày 26-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo Sở GD-ĐT, các quận huyện, thị xã phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP về kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thu, chi đầu năm học và dạy thêm học thêm. 
Dạy học sinh cách bảo vệ mình ở trường

Dạy học sinh cách bảo vệ mình ở trường

ANTĐ - Với một trường học lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh thì các tai nạn gây thương tích nghiêm trọng là điều rất dễ xảy ra nhưng cũng không khó kiểm soát nếu có được những biện pháp phòng tránh tích cực.

Sinh viên phải gương mẫu

Sinh viên phải gương mẫu

ANTĐ - Trên đường Xuân Thủy đoạn ngang qua khu vực trường Đại học Quốc gia và Đại học Sư phạm Hà Nội có một đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Ban đầu, tại điểm này có lắp một cột bấm nút dành cho người đi bộ sang đường. Sau đó để phù hợp hơn, người ta cho lắp biển treo cao “Dừng xe, cho người đi bộ sang đường”. Đa số người tham gia giao thông đều tuân thủ dừng xe cho người đi bộ sang đường khi có tín hiệu. Nhưng khi đèn xanh, người đi bộ sang đường phải dừng, nhường đường cho các phương tiện giao thông khác thì người đi bộ, đa phần là sinh viên vẫn chạy ào qua, tạo nên cảnh ùn tắc giao thông. 

Ham vui dễ nhiễm

Ham vui dễ nhiễm

ANTĐ - Chu Thu Hà, học sinh lớp 11B6 trường THPT Lê Quý Đôn tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Phòng chống ma túy với mong muốn mình và các bạn hiểu rõ hơn về tác hại của tệ nạn này và những nguy cơ tiềm ẩn ngoài trường học.
Thu chi đầu năm học: Kiểm tra đột xuất mới thấy sai

Thu chi đầu năm học: Kiểm tra đột xuất mới thấy sai

ANTĐ - Chiều 2-10, đoàn khảo sát của HĐND thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT về tình hình thu chi đầu năm tại hơn 30 cơ sở vừa được kiểm tra trong tháng 9. Dẫn chứng về các mức thu quá cao như lớp học tương tác lên đến 300 triệu đồng, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định khoản chi này vượt mức thực tế đã triển khai ở nhiều trường.
Lội bắt cá ngày hè, 1 em nhỏ chết đuối khi qua mương nước

Lội bắt cá ngày hè, 1 em nhỏ chết đuối khi qua mương nước

ANTĐ - Trong khi lội qua mương nước để về nhà một em nhỏ đã bị đuối nước. Đây là nạn nhân thứ 4 trong gần 1 tháng qua tại địa bàn Quảng Bình khi các em nhỏ tự ý đi tắm sông suối, lội mương mà không có sự quản lý của người lớn.