Nhà Xanh bác thông tin Tổng thống Moon Jae-in liên quan đến điệp viên Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà Xanh vừa lên tiếng bác bỏ lời kêu gọi của phe đối lập về việc yêu cầu Tổng thống Moon Jae In giải thích mối liên hệ với 3 nhà hoạt động bị bắt do cáo buộc làm điệp viên cho Triều Tiên.

Vào hôm 2-8, một tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh bắt giữ 3 nhà hoạt động vì cáo buộc vi phạm Đạo luật an ninh quốc gia sau khi nhận lệnh từ một gián điệp Triều Tiên để phản đối chính phủ Hàn Quốc mua máy bay chiến đấu Mỹ.

Cùng lúc đó tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin cho biết, các nhà hoạt động này từng là cố vấn trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in vào năm 2017. Ngoài ra, những người này cũng từng gặp gỡ nhiều nhà lập pháp của Hàn Quốc để thảo luận về các dự án hợp tác với Triều Tiên.

Những người bị bắt giữ từng làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Moon Jae-in

Những người bị bắt giữ từng làm việc trong chiến dịch tranh cử của ông Moon Jae-in

Đảng Nhân dân đối lập đã miêu tả đây là một “vụ bê bối gián điệp”, đồng thời yêu cầu Tổng thống Moon Jae in và Đảng Dân chủ cầm quyền phải làm rõ mối quan hệ với các nhà hoạt động.

Tuy nhiên, phản hồi với lời kêu gọi trên, phát ngôn viên Nhà Xanh cho biết, đây chỉ là “chuyện nhỏ không đáng nói”. Trong khi đó, Đảng Dân chủ không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Theo cảnh sát và Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS), các nhà hoạt động trên thường xuyên trao đổi với gián điệp Triều Tiên từ năm 2017, do đó, đây có thể là “hoạt động ngầm” nhằm thúc đẩy phong trào ủng hộ Triều Tiên và chống Mỹ tại Hàn Quốc.

Tổng thống Moon luôn bày tỏ mong muốn cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên và coi mục tiêu nối lại đàm phán hạt nhân là ưu tiên hàng đầu của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3-2022.