Nhà Trắng: Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-10, Nhà Trắng thông báo, Mỹ không có ý định đưa quân tới Israel sau các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas vào Israel cuối tuần qua.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby

Thông tin tới các phóng viên, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Mỹ không có ý định đưa bộ binh tới Israel”.

Tuy nhiên, ông Kirby cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ “luôn đảm bảo rằng chúng ta đang bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của mình ở bất cứ nơi nào có những lợi ích đó”.

Ông Kirby cho biết thêm, đợt hỗ trợ an ninh bổ sung đầu tiên của Mỹ cho Israel để đối phó với các cuộc tấn công đã được tiến hành vào tối 9-10. “Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Israel trong thời điểm khủng hoảng này”, ông Kirby nhấn mạnh.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cũng cho biết, Chính phủ Mỹ không “tích cực xem xét” việc sơ tán khẩn cấp công dân nước này ở Israel.

Trong một tuyên bố trước đó cùng ngày, Tổng thống Joe Biden nói rằng Bộ Ngoại giao đang cung cấp hỗ trợ lãnh sự và cập nhật các cảnh báo an ninh để công dân Mỹ được thông báo về tình hình, nhưng người Mỹ sẽ cần sắp xếp kế hoạch đi lại của riêng họ để rời khỏi Israel.

“Đối với những người mong muốn rời đi, họ vẫn có thể lựa chọn những chuyến bay thương mại và các phương tiện trên bộ”, ông Biden nói.

Tổng thống Biden cho biết, ít nhất 11 người Mỹ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hamas, và những người khác có thể đang bị giữ làm con tin.