Đặc phái viên Syria đồng ý kéo dài nhiệm kỳ

Đặc phái viên Syria đồng ý kéo dài nhiệm kỳ

ANTĐ - Đặc phái viên quốc tế hòa bình tại Syria, ông Lakhdar Brahimi cho biết ông đã đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ này thêm ít nhất là 6 tháng nữa, thông tin trên do nhà ngoại giao của Liên Hợp Quốc đưa ra.

Ngoại trưởng Mỹ xuất viện

Ngoại trưởng Mỹ xuất viện

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xuất viện tối 2-1 sau 3 ngày điều trị chứng đông máu hiếm gặp ở đầu. Ông Philippe Reines, Trợ lý của bà Hillary Clinton bày tỏ tin tưởng Nữ Ngoại trưởng Mỹ sẽ hồi phục hoàn toàn và cho biết thêm bà Hillary “muốn trở lại nhiệm sở”. 
Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

Dư luận quốc tế quan ngại về hộ chiếu in hình “lưỡi bò” mới của Trung Quốc

ANTĐ - Sau khi Việt Nam và   Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc in bản đồ có đường chín đoạn -đường “lưỡi bò” không được quốc tế công nhận lên mẫu hộ chiếu phổ thông điện tử cho công dân nước này, dư luận quốc tế tiếp tục bày tỏ mối quan ngại về hành động leo thang xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ lên án CNN

Bộ Ngoại giao Mỹ lên án CNN

ANTĐ - Ngày 23-9, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Philippe Rienes cho rằng thật là một hành động “ghê tởm” và đáng bị lên án, khi CNN cho đăng tải cuốn nhật ký của Đại sứ quá cố, Chritopher Stevens vừa tử nạn ở Lybia, bất chấp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhà ngoại giao này.
Philippines bổ nhiệm Đại sứ tại Trung Quốc

Philippines bổ nhiệm Đại sứ tại Trung Quốc

ANTĐ - Quốc hội Philippines ngày 30-5 đã phê chuẩn bà Sonia C. Brady trở lại làm Đại sứ Philippines tại Trung Quốc sau khi được Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đề cử. 
Nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc là gián điệp

Nhà ngoại giao Trung Quốc bị cáo buộc là gián điệp

ANTĐ - Ngày 29-5, cảnh sát Nhật Bản đã có giấy triệu tập để thẩm vấn Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc vì những cáo buộc ông này có liên quan đến các hoạt động thương mại bất hợp pháp tại Nhật Bản. 
Canada trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Canada trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

ANTĐ - Sau vụ bắt giữ một quan chức của Canada vì nghi ngờ hoạt động tình báo cho Moscow, các nhà chức trách Canada đã trục xuất 4 nhân viên Đại sứ quán Nga tại Ottawa. 
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

ANTĐ - Mỹ và phương Tây đã tiến thêm một bước trong việc công nhận lực lượng đối lập tại Libya khi để đại diện ngoại giao của họ tiếp quản các Đại sứ quán sau khi trục xuất hết các nhà ngoại giao của chế độ               Muammar Gaddafi.