Theo dự thảo, doanh nghiệp viễn thông không được sử dụng các hình thức quảng cáo, khuyến mại thiếu trung thực; lợi dụng thời điểm bất thường (lễ, tết, thiên tai, dịch bệnh…) để tăng, ép giá cước. Đặc biệt, doanh nghiệp không được phép lạm dụng vị thế, liên kết để định giá cước, áp đặt giá cước dịch vụ, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ, của các doanh nghiệp khác và lợi ích Nhà nước. Không được tự động tăng, giảm cước giả tạo. Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định doanh nghiệp thống lĩnh thị trường không được cung cấp dịch vụ dưới giá thành.
Nhà mạng không được tăng, giảm cước ảo
ANTĐ - Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quản lý giá cước dịch vụ viễn thông.
Tin cùng chuyên mục
Nâng bước những ước mơ
Từ chuẩn mực “đáng sống” đến giá trị đầu tư: Quảng Yên Centro định hình diện mạo đô thị mới
Ngân hàng “sa lầy” ở khoản nợ xấu 5.833 lượng vàng cho vay khi giá chỉ gần 18 triệu đồng
Xuất khẩu gạo sang Philippines đối diện thách thức
Ông Vũ Minh Châu và con trai bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu nói gì?
Đơn giản hóa gửi hàng cá nhân tiện lợi mùa nắng nóng
Khám phá hiệu năng đèn LED dây từ thực tế sử dụng
Vinhomes Green Paradise 'lột xác' sau 1 năm kiến tạo thần tốc, tiếp tục 'đánh thức' Cần Giờ bằng giải chạy xanh
Khởi động cuộc tìm kiếm ứng viên giải thưởng 1 triệu USD cho sản phẩm AI người Việt
Mức thuế nhập khẩu xăng dầu 0% có thể kéo dài đến hết 30/6
SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng
Chi phí ẩn trong thương mại điện tử: Người tiêu dùng cần tỉnh táo
Giáo viên dạy thêm có phải kê khai, nộp thuế?
Hỏa tốc yêu cầu siết chặt hoạt động vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới
Giá vàng giảm sáng đầu tuần
Sắp tới, sẽ có nhiều trường hợp đi công chứng giấy tờ không cần mang theo bản chính?
Năm 2030: Người Việt ở đâu, mạng lưới phân phối hàng Việt có ở đó
Phát hiện bất thường về hóa đơn tại các doanh nghiệp xăng dầu, Cục Thuế hỏa tốc yêu cầu kiểm tra
Thu ngân sách giảm khoảng 7.200 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu