Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Malaysia khẳng định sẽ không từ chức

ANTD.VN -  Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin vừa bác bỏ những lời kêu gọi từ chức bằng việc khẳng định vẫn nhận được sự ủng hộ to lớn của những nhà lập pháp và tuyên bố ông sẽ chứng minh điều này khi quốc hội họp vào tháng 9-2021.
Thủ tướng Nhật gửi lễ vật tới đền Yasukuni, “chọc giận” Trung - Hàn

Thủ tướng Nhật gửi lễ vật tới đền Yasukuni, “chọc giận” Trung - Hàn

ANTĐ - Ngày 17-10, Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã gửi lễ vật tới ngôi đền Yasukuni ở Tokyo để thể hiện sự tôn kính và vinh danh những người đã chiến đấu, hy sinh cho đất nước. Sự kiện này được xem là đã “xúc phạm”, đồng thời thực sự đã “chọc giận” Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Mỹ chỉ trích, yêu cầu Thủ tướng Iraq Maliki từ chức

Mỹ chỉ trích, yêu cầu Thủ tướng Iraq Maliki từ chức

ANTĐ - Tổng thống Brack Obama đang chịu áp lực trước các nhà lập pháp Mỹ về việc thuyết phục Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki từ chức, sau sự thất bại về vai trò lãnh đạo Iraq đối mặt với cuộc xung đột trong nước.
Đức điều tra hoạt động tình báo của Mỹ thông qua Snowden

Đức điều tra hoạt động tình báo của Mỹ thông qua Snowden

ANTĐ - Edward Snowden – người đã gây ra chấn động toàn cầu khi phanh phui chương trình nghe lén của Mỹ vào năm ngoái, sắp tới sẽ trả lời những nghi vấn mà các nhà lập pháp Đức gửi tới. Chỉ có điều, chính phủ Đức vẫn chưa quyết định sẽ đưa Snowden sang Đức để trả lời trực tiếp hay vẫn để lại Nga và trả lời qua video.
Mỹ ra điều kiện bỏ lệnh cấm vận với Nga

Mỹ ra điều kiện bỏ lệnh cấm vận với Nga

ANTĐ - Trong khi Nga cực lực lên án hành động của Ukraine thì Hoa Kỳ tuyên bố, có thể bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu nước này xuống thang giảm căng thẳng tình hình tại Ukraine.
Nga cấm quan chức dùng iPhone

Nga cấm quan chức dùng iPhone

ANTĐ - Ngày 9-12, Nhật báo Izvestia của Nga đưa tin, các nhà lập pháp Nga sẽ cân nhắc không cho phép các quan chức nước này được dùng điện thoại thông minh do nước ngoài sản xuất như iPhone.
Mỹ mua hàng trăm trực thăng Mi-17 V-5 của Nga

Mỹ mua hàng trăm trực thăng Mi-17 V-5 của Nga

ANTĐ - Ngày 1-11, tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, họ đã hoàn thành bàn giao 12 chiếc máy bay trực thăng cho chính phủ Mỹ để trang bị cho Quân đội Quốc gia Afghanistan.