ANTĐ - Tại cuộc họp báo ngày 5-7, Bộ KH&CN cho biết Bộ này đã đề xuất Chính phủ tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra công nghệ trước thắc mắc về vai trò của Bộ này trong việc thẩm định dự án của Formosa Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
ANTĐ - Kể từ khi con tàu vũ trụ Sputnik 1 của Liên Xô được phóng vào vũ trụ cách đây gần 60 năm, ngành hàng không vũ trụ trên thế giới đã tạo ra một đống rác khổng lồ gồm hàng chục triệu mảnh vỡ trôi nổi trong không gian. Mới đây, hai cậu bé 10 tuổi người Mỹ là Oliver Blaise và Leonard Gu đã gây sửng sốt với giới khoa học khi các em chế tạo thành công phi thuyền thu dọn rác trên vũ trụ xa xôi từ việc tái sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble.
ANTĐ - Cách đây 20 năm, nhà vòm che mưa gió cho máy bay phản lực bằng vật liệu polymer composite lần đầu tiên được đưa vào sử dụng tại Sân bay Kép (Bắc Giang). Sau đó hàng loạt nhà vòm được lắp đặt ở nhiều sân bay quân sự phía Bắc. Công trình đã phục vụ kịp thời, hiệu quả việc bảo quản vũ khí, khí tài sẵn sàng chiến đấu và đã đoạt giải nhất của Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC). Nhóm tác giả gồm 3 nhà khoa học-công nghệ, đứng đầu là Anh hùng Lao động, GS, TSKH Trần Vĩnh Diệu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu polyme, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK).
ANTĐ - Từ vụ du khách người Anh mất tích ở Sapa, mất liên lạc với máy bay Su 30MK2, hay mới nhất là sự cố nghiêm trọng của máy bay CASA 212 đặt ra vấn đã đến lúc phải dùng bay UAV để giảm thiểu sự tham gia của con người vào công tác cứu hộ.
ANTĐ - Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học Công nghệ quốc gia Ulsan, Hàn Quốc (UNIST) đang cho thử nghiệm nhà vệ sinh không cần dùng nước, có khả năng chuyển đổi chất thải của con người thành năng lượng sinh học.
ANTĐ -Bộ Chỉ huy Các chiến
dịch đặc biệt (SOCOM) của Mỹ cho biết, họ đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng
trong việc phát triển bộ giáp đặc biệt cho lực lượng đặc nhiệm và có thể tạo ra
nguyên mẫu để thử nghiệm vào năm 2018.
ANTĐ -Ngày
25-5, một lần nữa, những vấn đề liên quan đến ấn gỗ “Sắc mệnh chi bảo”, được
tìm thấy ở tầng văn hóa Trần, trong đợt khai quật khảo cổ học tại Hoàng Thành
Thăng Long… tiếp tục được bàn thảo. Cuộc họp do Cục Di sản Văn hóa, Bộ
VHTT&DL tổ chức nhằm lấy ý kiến của các giáo sư và các nhà nghiên cứu đầu
ngành về sử học và ấn chương học. Tuy nhiên, vì nhiều lý do “khách quan”, báo
chí không được tham gia.
ANTĐ - Đây là nhận định của bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) trong cuộc trao đổi xung quanh vấn đề ô nhiễm nguồn nước bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trong thời gian qua.
ANTĐ - Các nhà thiên văn học tại Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa tìm được 1.284 hành tinh mới ngoài hệ Mặt trời, trong đó có 9 hành tinh có thể có sự sống. Đây là số lượng hành tinh nhiều nhất được tìm thấy từ trước tới nay.
ANTĐ - Các chuyên gia công nghệ dự báo rằng, năm 2020 kho dữ liệu lưu trữ sẽ tăng gấp 10 lần so với năm 2013 nên nguy cơ mất dữ liệu rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, mới đây các nhà khoa học Mỹ cùng các kỹ sư của Tập đoàn Microsoft đã phát triển thành công phương pháp lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số vào trong chuỗi ADN có tuổi thọ lên đến hàng nghìn năm.
ANTĐ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức thành lập Hội đồng chuyên gia khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tích nguyên nhân của hiện tượng hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung.
ANTĐ - Các nhà khoa học hàng đầu về không quân cho rằng, khả
năng và công dụng của máy bay không người lái (UAV) trong tương lai sẽ được
nâng lên rất nhiều.
ANTĐ - Mấy năm gần đây, ở Hà Nội, TP.HCM đã mở ra những phố sách, ngày hội đọc sách, hội chợ sách... chính là để phục dựng, khơi dậy truyền thống ham mê đọc sách, hiếu học, mở mang kiến thức, hiểu biết “khai trí tiến đức” của cha ông ta.
ANTĐ - Ngay sau khi được công bố, phát hiện quan trọng tại di tích khảo cổ học ở thị xã An Khê, Gia Lai đã thu hút sự chú ý trong giới chuyên môn cũng như trong dư luận. Báo An ninh Thủ đô đã trao đổi với các nhà khảo cổ học để làm rõ hơn về công trình đặc biệt này.
ANTĐ - Việc các nhà khoa học Việt Nam phát hiện ra công cụ bằng đá là rìu tay thuộc thời đại Đá cũ ở thị xã An Khê, Gia Lai đã góp phần đảo ngược quan điểm so sánh sai lầm về sự phát triển văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Cùng với đó, những hiện vật mới được khai quật cũng cho thấy, người Việt cổ đã xuất hiện cách đây xấp xỉ 80 vạn năm.
ANTĐ - Các mẫu hóa thạch tectit được dự đoán có tuổi từ 77
vạn đến 80 vạn năm cùng các hiện vật đá như rìu tay, các công cụ ghè đẽo... thuộc
thời sơ kỳ Đá cũ đã được các nhà khảo cổ học Việt Nam phát hiện tại xã An Khê,
tỉnh Gia Lai. Đây là những bằng chứng được xem là cổ nhất về sự xuất hiện của
con người trên lãnh thổ nước ta.