Chương trình “vô duyên” của VTV3 Ngày Nhà giáo "gây bão" trên mạng

Chương trình “vô duyên” của VTV3 Ngày Nhà giáo "gây bão" trên mạng

ANTĐ -Tối 19/11, chương trình Quà tặng cuộc sống phát sóng lúc 22 giờ 10 phút trên kênh VTV3 với đoạn phim hoạt hình ngắn "Nhặt xương cho thầy". Phim phỏng theo truyện cười dân gian Việt Nam với hình ảnh người thầy phản cảm, tham ăn vô độ, ăn hết phần của trò và bắt trò dọn xương. Với sự thông minh của học trò, người thầy đã có bài học đắt giá.
Điều quý giá nhất

Điều quý giá nhất

ANTĐ - Hồi còn bé, nghe nói đến ngày 20-11 là tôi lại thấy mấy người lớn đùa đùa, giễu cợt rằng đấy là “Ngày hiến cam các nhà giáo”, tôi buồn đến phát khóc và không hiểu sao người lớn lại ác khẩu đến thế!
Giờ chào cờ, sinh hoạt lớp không nhàm chán

Giờ chào cờ, sinh hoạt lớp không nhàm chán

ANTĐ - Thời tiết nắng nóng, chương trình dài dòng, quá nhiều lời dặn dò, nhắc nhở… chỉ là vài nguyên nhân khiến các giờ sinh hoạt tập thể của học sinh phổ thông không tạo được sự hứng thú, dẫn tới kém hiệu quả. Khắc phục việc này không khó nếu các trường thực sự đứng từ góc nhìn của học sinh.
Chuyển đổi mô hình giáo dục - xu hướng của thế kỷ 21

Chuyển đổi mô hình giáo dục - xu hướng của thế kỷ 21

ANTĐ - Ngày 15-4, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Quốc tế về “Chuyển đổi mô hình giáo dục trong thế kỷ 21”, do hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức đã mang đến góc nhìn đa dạng về các xu hướng trong đổi mới giáo dục.
Giảm dư thừa nguồn tuyển dụng giáo viên

Giảm dư thừa nguồn tuyển dụng giáo viên

ANTĐ - Thông tin từ ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ GD-ĐT, quyết định ngừng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên THPT mới đây là nhằm góp phần giảm số lượng dư thừa nguồn tuyển dụng đối với giáo viên cấp THPT.

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

Sẽ đề xuất tăng lương cho giáo viên

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam lần thứ VII khóa II (năm 2009-2014) diễn ra sáng 26-2, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, hiện nay, lương của giáo viên đứng thứ 14 trong bảng lương các ngành sự nghiệp. 
Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế công khai

Chấn chỉnh việc thực hiện quy chế công khai

ANTĐ - Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành từ năm 2009 nhưng đến nay việc thực hiện không đầy đủ đã khiến các trường ĐH, CĐ bị nhắc nhở. 
Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

Vinh danh các nhà giáo trong lực lượng Công an

ANTĐ - Sáng 20-11, Học viện CSND đã trang trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 31 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tới dự có Thượng tướng Phạm Quý Ngọ,  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện các Tổng cục, Bộ Công an, các nhà giáo nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ và Ban Giám đốc Học viện.
Mỗi thời mỗi khác, nhưng...

Mỗi thời mỗi khác, nhưng...

ANTĐ - Ngoại trừ những ngày lễ lớn, một năm có một, hai ngày dù cố tình quên cũng không được, bởi vì khắp phố phường tràn ngập hoa. Ngỡ như hoa khắp mọi miền, hoa cả thế giới đổ về.
Không phải giáo viên nào cũng quen nhận phong bì

Không phải giáo viên nào cũng quen nhận phong bì

ANTĐ - Gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 lại là dịp phụ huynh to nhỏ  chuyện quà cáp, phong bì. Thế nhưng câu chuyện tưởng như đã thành lệ thường này lại có vẻ xa lạ với nhiều nhà giáo vẫn ngày đêm tâm huyết với nghề. Thực tế, không phải ai cũng thỏa hiệp với mặt trái của kinh tế thị trường.

Quà 20-11 đang nghiêng về vật chất hơn tinh thần

Quà 20-11 đang nghiêng về vật chất hơn tinh thần

ANTĐ - Một trong những thông tin gây bàn tán mới đây là yêu cầu của Sở GD-ĐT  TP Hồ Chí Minh với các cơ quan trên địa bàn thành phố về mong muốn nhận thiếp điện tử chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 trên tinh thần tiết kiệm, thân ái. Ông Phan Văn Hiền, phụ huynh học sinh trường THPT Quang Trung bày tỏ sự đồng tình.
Khuyến khích thiếp điện tử mừng ngày Nhà giáo

Khuyến khích thiếp điện tử mừng ngày Nhà giáo

ANTĐ - Chiều 13-11, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã có giải thích rõ hơn về việc đưa ra văn bản gửi tới các ban, ngành, các đơn vị thành phố về đề nghị được nhận thiếp điện tử chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. 
Bù đắp quyền lợi cho gần 200.000 giáo viên nghỉ hưu

Bù đắp quyền lợi cho gần 200.000 giáo viên nghỉ hưu

ANTĐ - “Có những nhà giáo đã xấp xỉ 80 tuổi, sức khỏe yếu giờ nhận được trợ cấp thâm niên trên dưới 20 triệu đồng thì quả là niềm vui không nhỏ” - ông Nguyễn Ngọc Liên, Hội viên Hội cựu giáo chức huyện Kim Sơn, Ninh Bình chia sẻ trước thời điểm quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo chính thức có hiệu lực.

Chưa khơi đúng điểm

Chưa khơi đúng điểm

ANTĐ - Tại buổi giao lưu truyền thống của các nhà giáo, cô giáo Mai Thị Thu Bảy, giáo viên trường THCS Chu Văn An, tỉnh Sơn La chia sẻ, những hình ảnh đẹp của các bạn trẻ bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho thấy một góc nhìn khác về giới trẻ hôm nay.
Tồn tại lớn nhất của ngành giáo dục là... lệch hướng

Tồn tại lớn nhất của ngành giáo dục là... lệch hướng

ANTĐ - Những ngày gần đây, đề án đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục - Đào tạo đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Người đứng đầu ngành Giáo dục và Đào tạo - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã trả lời phỏng vấn báo chí cho rằng cuộc đổi mới lần này như một đoàn tàu khổng lồ đang chạy với hành khách là hơn 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên, đây là “trận đánh lớn” chấp nhận trả giá, hy sinh.