Chậm “sổ đỏ” chung cư, lỗi tại chủ đầu tư

Chậm “sổ đỏ” chung cư, lỗi tại chủ đầu tư

ANTĐ - Nhiều chung cư trên địa bàn Hà Nội lâm vào tình trạng dân chưa được nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Nguyên nhân chính do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
Kiểm tra nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích

Kiểm tra nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích

ANTĐ - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các tỉnh khẩn trương thực hiện các giải pháp thắt chặt quản lý nhà ở xã hội, trong đó yêu cầu Hà Nội và Đà Nẵng kiểm tra việc sử dụng nhà ở xã hội không đúng mục đích và báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 25-12. 
Giá thật căn hộ chung cư là bao nhiêu?

Giá thật căn hộ chung cư là bao nhiêu?

ANTĐ - Gần đây, những vấn đề liên quan đến thị trường bất động sản đang được dư luận xã hội quan tâm. Không chỉ vậy thị trường bất động sản còn làm nóng cả diễn đàn Quốc hội. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Giải pháp nào làm ấm thị trường bất động sản đang là vấn đề được đặt ra.
Quản lý chung cư: “Chẩn bệnh” chưa đúng

Quản lý chung cư: “Chẩn bệnh” chưa đúng

ANTĐ - Chung cư cao tầng trong khu đô thị mới đã xuất hiện ở Hà Nội được 15 năm. Thế nhưng, mô hình quản lý, vận hành cho tới nay vẫn rối như canh hẹ. Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư vẫn diễn ra liên miên. Chính sự bị động của cơ quan hoạch định chính sách đã gây ra tình trạng này.

Đối thoại lần cuối với các hộ dân về dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Đối thoại lần cuối với các hộ dân về dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - “Từ ngày 23 đến 26-10, chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân trong diện GPMB, phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu các hộ vẫn không đồng thuận, quận và phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế”, thông tin được lãnh đạo UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng xác nhận với PV ANTĐ, sáng 23-10. 
Xập xệ nhà tái định cư

Xập xệ nhà tái định cư

ANTĐ - Căn hộ tái định cư lâu nay vẫn bị mang tiếng xấu là có chất lượng kém hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho rằng, chất lượng công trình nhà ở tái định cư hiện đang bị xem nhẹ.
Trần phí dịch vụ chung cư: Cứng nhắc vẫn phải theo

Trần phí dịch vụ chung cư: Cứng nhắc vẫn phải theo

ANTĐ - Sau 1 năm áp dụng trần phí dịch vụ nhà chung cư, UBND TP thừa nhận quy định là “chưa phù hợp thực tế quản lý” và đề nghị Bộ Xây dựng cho điều chỉnh. Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng, việc áp trần phí dịch vụ là chưa thể thay đổi và TP sẽ tiếp tục chờ đợi.
Cân đối ngân sách bảo trì nhà chung cư tái định cư

Cân đối ngân sách bảo trì nhà chung cư tái định cư

ANTĐ -Ngày 5-10, tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị thành phố giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan cân đối ngân sách hàng năm đảm bảo đáp ứng cho công tác quản lý sử dụng, vận hành, bảo trì các nhà chung cư tái định cư. 
100% nhà tái định cư “trắng” Ban quản trị

100% nhà tái định cư “trắng” Ban quản trị

ANTĐ - Ngày 4-10, tại Sở Nội vụ, Đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội tập trung bàn về vấn đề bỏ ngỏ quản lý đời sống, sinh hoạt của các hộ dân các khu chung cư, tái định cư.
Chung cư, tái định cư chất lượng thấp

Chung cư, tái định cư chất lượng thấp

ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra chất vấn nhiều nhất trong buổi giám sát của đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội tại Sở Quy hoạch Kiến trúc ngày 25-9, về công tác quản lý nhà chung cư, đầu tư và quản lý nhà chung cư tái định cư trên địa bàn. Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP làm Trưởng đoàn Giám sát.

Họp báo về vụ nước nhiễm độc asen tại chung cư

Họp báo về vụ nước nhiễm độc asen tại chung cư

ANTĐ - Trước thông tin phản ánh về tình trạng nước nhiễm độc asen tại khu dự án nhà chung cư tại xã Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã được truyền hình an ninh ATV đưa tin ngày 20-9, Công ty CP đầu tư bất động sản Hà Nội vừa tổ chức họp báo trao đổi với báo chí về các vấn đề liên quan xung quanh vụ việc này.
Hà Nội yêu cầu cấp “sổ đỏ” cho chung cư mini

Hà Nội yêu cầu cấp “sổ đỏ” cho chung cư mini

ANTĐ - Ngày 17-9, Phó Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, Sở TN-MT đã đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân mua căn hộ “chung cư mini” tại Hà Nội. 
Loay hoay phí dịch vụ chung cư

Loay hoay phí dịch vụ chung cư

ANTĐ - Ban hành chưa được một năm, trần phí dịch vụ nhà chung cư ở Hà Nội đã bị vô hiệu hóa. Do mức trần này chỉ có thể áp dụng với một nhóm dịch vụ cụ thể nên không thể xem là căn cứ pháp lý khi xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý các tòa nhà với người dân về phí dịch vụ.
Tranh chấp tại các khu chung cư vẫn chưa hết ‘‘nóng”

Tranh chấp tại các khu chung cư vẫn chưa hết ‘‘nóng”

ANTĐ - Hơn 10 năm “du nhập” vào Việt Nam, chung cư đã khẳng định là một mô hình tất yếu và ưu việt của đô thị hiện đại, bởi nó giải quyết được bài toán về không gian sống ở thành phố chật chội. Tuy nhiên, sự bùng nổ quá nhanh và mạnh mẽ trong khi nhận thức của cả người dân và chủ đầu tư còn hạn chế, khả năng quản lý loại hình nhà ở này còn nhiều bất cập đã khiến chung cư trở thành đề tài của nhiều cuộc tranh cãi, kiện tụng nảy lửa.
Gỡ khó cấp “sổ đỏ”

Gỡ khó cấp “sổ đỏ”

ANTĐ - Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã cấp được 35,397 triệu “sổ đỏ” với tổng diện tích 20,3 triệu ha. Trong đó, cấp mới theo Nghị định 88/CP được hơn 2,5 triệu “sổ đỏ” với diện tích hơn 1 triệu ha. Mặc dù vậy, việc cấp “sổ đỏ” vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập khó tháo gỡ. Một số nơi thủ tục phiền hà, tồn đọng “sổ đỏ”, vi phạm đất đai vẫn tái diễn.