Nguyệt thực toàn phần xuất hiện ở Việt Nam: Tối thứ bảy trời đẹp, dễ quan sát

ANTĐ - Theo Hội Thiên văn Hà Nội, nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm 2015 sẽ diễn ra vào tối 4-4. 

Cụ thể, theo giờ Việt Nam, lúc 16h01, Mặt trăng sẽ đi vào vùng bóng nửa tối; pha một phần bắt đầu lúc 17h15; pha toàn phần bắt đầu lúc 18h57; đạt cực đại lúc 19h00; pha toàn phần kết thúc lúc 19h02; pha một phần kết thúc lúc 20h44; Mặt trăng đi ra khỏi vùng bóng nửa tối lúc 21h59 và kết thúc hoàn toàn hiện tượng này. Theo dự báo, vào tối thứ bảy trời sẽ rất đẹp và thuận lợi cho việc quan sát. Bằng mắt thường hoặc sử dụng sự hỗ trợ của ống nhòm, kính thiên văn, người yêu thiên văn có thể quan sát toàn bộ quá trình diễn ra của hiện tượng.