Hà Nội động thổ công viên Kim Quy 4.600 tỷ đồng

Hà Nội động thổ công viên Kim Quy 4.600 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngày 2-9, UBND TP Hà Nội và Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) đã động thổ Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Công viên Kim Quy sẽ mang đến cho người dân một không gian văn hóa có chiều sâu, những khoảng xanh thoáng đãng và điểm vui chơi giải trí mới lạ, độc đáo, tạo thêm động lực phát triển du lịch Thủ đô.
Chia buồn về hậu quả trận động đất tại Italy

Chia buồn về hậu quả trận động đất tại Italy

ANTD.VN - Được tin trận động đất ngày 24-8 tại miền Trung Italy vừa gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm qua 25-8 đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Sergio Mattarella.
Thủ tướng xin lỗi việc đoàn xe công đi vào phố cổ Hội An

Thủ tướng xin lỗi việc đoàn xe công đi vào phố cổ Hội An

ANTD.VN - Sáng 17-8, tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, nêu câu chuyện đoàn xe tháp tùng đi vào đường cấm ở phố cổ Hội An vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã đi bộ phía trước, đoàn xe đi phía sau mà ông không biết.
Đề xuất mở cửa các điểm vui chơi tại Hà Nội sau 24 giờ

Đề xuất mở cửa các điểm vui chơi tại Hà Nội sau 24 giờ

ANTD.VN - Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, được nhiều đại biểu hưởng ứng tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, tổ chức tại thành phố Hội An, Quảng Nam ngày hôm qua 9-8. Đây được coi là Hội nghị “Diên Hồng” của ngành Du lịch. 
Thủ tướng hoan nghênh việc không tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng

Thủ tướng hoan nghênh việc không tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng

ANTĐ - Hoan nghênh việc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng về việc không tặng hoa chúc mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Với mấy chục thành viên Chính phủ mới thì có thể tiết kiệm hàng chục, hàng trăm lẵng hoa”, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016, phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.
Chính phủ khóa mới vẫn giữ nguyên 22 bộ, cơ quan ngang bộ

Chính phủ khóa mới vẫn giữ nguyên 22 bộ, cơ quan ngang bộ

ANTĐ - Chiều 25-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Chiều nay, 25-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.
Tất cả ĐBQH sẽ đứng, không tặng hoa khi các chức danh tuyên thệ nhậm chức

Tất cả ĐBQH sẽ đứng, không tặng hoa khi các chức danh tuyên thệ nhậm chức

ANTĐ -Nghi thức tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sau khi được bầu tại kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XIV tới đây sẽ có nhiều thay đổi so với nghi thức tuyên thệ đã thực hiện tại kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XIII vừa qua.
Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về Biển Đông

ANTĐ -Ngày 18/7, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14/7/2016 bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) tại thủ đô Ulan Bator (Mông Cổ).
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Làm rõ bài học từ vụ cá chết hàng loạt

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Làm rõ bài học từ vụ cá chết hàng loạt

ANTĐ - Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay, Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

 

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo chuyên đề công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

 

Phát biểu khai mạc phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6-2016 diễn ra đầu giờ chiều nay, 30-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngay trong chiều nay Chính phủ sẽ tổ chức cuộc họp báo chuyên đề công bố nguyên nhân sự cố môi trường gây ra hiện tượng hải sản chết hàng loạt ở miền Trung.

Việt Nam chúc mừng tân Tổng thống Philippines

Việt Nam chúc mừng tân Tổng thống Philippines

ANTĐ - Nhân dịp Quốc hội Philippines chính thức tuyên bố ngài Rodrigo Duterte (71 tuổi) làm Tổng thống nước Cộng hòa Philippines, hôm qua 30-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới ngài tân Tổng thống Rodrigo Duterte. 
Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

Thủ tướng Việt Nam tham dự Hội nghị G7 mở rộng

ANTĐ - Hôm 20-5, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo cho biết: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ có chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ 26 đến 28-5. Thủ tướng Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) mở rộng tại Mie, Nhật Bản.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức LB Nga

ANTĐ - Đúng 9​ giờ theo giờ Moskva (tức là 13 giờ, giờ Hà Nội) ngày 16-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao đã đến sân bay quốc tế Vnukovo ở thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga-ASEAN ở Sochi, Liên bang Nga.