Khách hàng hốt hoảng, nhân viên phục vụ vẫn cứ... từ từ!

Khách hàng hốt hoảng, nhân viên phục vụ vẫn cứ... từ từ!

ANTĐ - Cánh cửa cầu thang máy vừa khép lại, 6 cháu bé và 1 ông bố, bà mẹ không khỏi hốt hoảng khi bị "rơi tự do", rồi sau đó bị mắc kẹt hơn 45 phút tại tầng 2 của nhà hàng Bạch Dương, 121 Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội).
Dùng dao phóng lợn chém… 3 xe máy

Dùng dao phóng lợn chém… 3 xe máy

ANTĐ - Ngày 13-4, anh Phạm Hữu Việt (SN 1972), nhà ở phố Thái Hà, quận Đống Đa và Nguyễn Giang Ninh (SN 1981), nhà ở Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, trong khi đèo nhau bằng xe máy đến địa bàn phường Yên Hòa đã bị 6 thanh niên áp sát, dùng dao phóng lợn chém nát đầu xe máy. 
Liên tiếp phát hiện xe gian trả lại người mất

Liên tiếp phát hiện xe gian trả lại người mất

ANTĐ - Sáng 13-3, tổ công tác Đội CSGT số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội gồm 3 CBCS do Trung úy Đặng Văn Trường làm tổ trưởng, trong khi tuần lưu phòng chống ùn tắc giao thông trên tuyến phố Thái Hà, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Click vi phạm Luật Giao thông, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên vi phạm được làm rõ là Nguyễn Văn Hưng (SN 1989), quê quán Nam Sách, Hải Dương. 
Công dân Việt Nam phải chấp hành pháp luật Việt Nam

Công dân Việt Nam phải chấp hành pháp luật Việt Nam

ANTĐ - Sau bài viết “Lê Quốc Quân trốn thuế, “găm” tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng” đăng trên số báo ra ngày 4-3, Báo ANTĐ đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía dư luận xung quanh bản án mà HĐXX phúc thẩm đã tuyên cho bị cáo này cũng như đánh giá về phản ứng của một số người dân trước, trong và sau phiên tòa.   

Người truyền lửa ca trù

Người truyền lửa ca trù

ANTĐ - Ông Nguyễn Văn Khuê (52 tuổi)  là người chơi đàn đáy suốt 40 năm trong câu lạc bộ ca trù Thái Hà ở số 27 Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội.
Mưa to dân lại khổ!

Mưa to dân lại khổ!

ANTĐ - Ông Nguyễn Hữu Thịnh (48 tuổi, trú tại Thái Hà, Hà Nội) không giấu nổi xúc động khi nhìn cảnh đồng bào miền Trung lại chìm trong nước lụt…
Án cũ chưa xong đã gây tội mới

Án cũ chưa xong đã gây tội mới

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Diệu Hương, SN 1984, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, can tội trộm cắp tài sản.
Giúp dân từ việc nhỏ nhất

Giúp dân từ việc nhỏ nhất

ANTĐ - Kính gửi: Giám đốc CATP Hà Nội / Phòng Cảnh sát Giao thông, CATP Hà Nội; Đội Cảnh sát Giao thông số 3
Gương tốt của Cảnh sát giao thông

Gương tốt của Cảnh sát giao thông

ANTĐ - Khoảng 8h sáng ngày 17 – 10, Trung úy Lương Quang Nghĩa và Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn thuộc Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội, trên đường tuần tra làm nhiệm vụ phòng chống ùn tắc giao thông tại phố Thái Hà, phát hiện một chiếc cặp người dân đánh rơi. Khi tổ công tác kiểm tra bên trong chiếc túi có rất nhiều hồ sơ, giấy tờ quan trọng. Do không biết chủ nhân chiếc túi là ai nên tổ công tác đã mang về trụ sở, báo cáo Ban chỉ huy Đội CSGT số 3, xác minh tìm chủ sở hữu để trao trả. 
“Ma trận” giảm giá sâu

“Ma trận” giảm giá sâu

ANTĐ - Nhiều sản phẩm khuyến mãi đến 70% và giá bán sau khuyến mãi chỉ bằng 1/3 so với trước đó đang khiến người tiêu dùng lạc trong “ma trận” hàng hoá, rất khó xác định giá trị.
Xâm nhập, tung tin khiến học sinh nghỉ học… để bán “hàng”?!

Xâm nhập, tung tin khiến học sinh nghỉ học… để bán “hàng”?!

ANTĐ - Với động cơ cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh phần mềm quản lý trường học, đối tượng đã xâm nhập hệ thống phần mềm quản lý trường học của trường tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, HN). Hàng trăm tin nhắn nghỉ học đã được gửi đến số điện thoại của học sinh vào sáng 6/9, gây hoang mang cho dư luận. 
Loạn đả vì câu trộm cá ở hồ Hoàng Cầu

Loạn đả vì câu trộm cá ở hồ Hoàng Cầu

ANTĐ - Trong lúc đi tuần, phát hiện "cá tặc", Thành và đồng bọn nhảy tới "tung chưởng" khiến nạn nhân trọng thương nhưng sau đó đến công an tố rằng bị đánh và bị cướp nhưng sự thật đã không qua được con mắt nghiệp vụ của công an.
Chênh vênh “cầu khỉ” giữa Thủ đô

Chênh vênh “cầu khỉ” giữa Thủ đô

ANTĐ - Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội tồn tại khá nhiều “cầu khỉ” với kết cấu lỏng lẻo, sơ sài, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Sự việc một người dân ở xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai khi qua “cầu khỉ” bị nước cuốn trôi xảy ra mới đây một lần nữa báo động về nguy cơ chết người từ những chiếc cầu này.
Quan trọng vẫn là ý thức của người dân

Quan trọng vẫn là ý thức của người dân

ANTĐ - Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng bài “Mương Thái Hà đang bị lấp!?”, ngày 5-8, tòa soạn nhận được công văn  của Xí nghiệp Thoát nước số 4 là đơn vị được Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý đoạn mương này trả lời như sau: