Nóng bỏng cuộc chiến chống quấy rối tình dục ở Maroc

Nóng bỏng cuộc chiến chống quấy rối tình dục ở Maroc

ANTD.VN - Ghizlane Ahblain - một phụ nữ Maroc 30 tuổi, sống ở Marrakesh cho biết, nhiều phụ nữ Maroc đang trở thành nạn nhân của nạn quấy rối tình dục. Vì nhiều lý do khác nhau, họ chọn giải pháp im lặng thay vì tố cáo với các cơ quan chức năng. Trong khi đó, hệ thống luật pháp còn thiếu những chế tài đủ mạnh để trừng trị đối tượng này.
Mẹo đơn giản trị chứng đầy hơi

Mẹo đơn giản trị chứng đầy hơi

ANTD.VN - Hiện tượng đầy hơi, chướng bụng là do lượng hơi tăng lên trong đường tiêu hóa, do rối loạn chuyển hóa các chất tinh bột hoặc do sự rối loạn lên men của vi sinh vật đường ruột. Đầy hơi, chướng bụng tuy không nguy hiểm nhưng gây khó chịu cho người bệnh, khó khăn trong ăn uống, ảnh hưởng đến giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.
Hồ Văn Quán: Tảo nổi váng dày đặc, bốc mùi

Hồ Văn Quán: Tảo nổi váng dày đặc, bốc mùi

ANTD.VN - Nhiều ngày nay, hồ Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội xuất hiện tảo nổi váng dày đặc khắp mặt hồ, không những thế mùi hôi thối nồng nặc bốc lên ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.
Ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải phòng ngừa mù lòa

Ăn kiêng kiểu Địa Trung Hải phòng ngừa mù lòa

ANTD.VN -Chế độ ăn Địa Trung Hải và tiêu thụ caffeine có thể giảm nguy cơ phát triển bệnh về mắt liên quan đến tuổi như thoái hóa điểm vàng (AMD), nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. 
Va chạm tàu hỏa-ôtô: Nạn nhân duy nhất còn sống đang phải thở máy

Va chạm tàu hỏa-ôtô: Nạn nhân duy nhất còn sống đang phải thở máy

ANTD.VN - Nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa SE2 và ôtô rạng sáng ngày 24/10 tại địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội hiện đang phải thở bằng máy. Các bác sỹ tại bệnh viện Việt Đức cho hay: Hiện chưa thể nói trước được tình trạng của bệnh nhân này.
Béo phì tăng gấp đôi ung thư gan

Béo phì tăng gấp đôi ung thư gan

ANTD.VN -Một nghiên cứu mới phát hiện ra những người béo phì và những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 tăng 2,61 lần nguy cơ ung thư gan. 
Ấn Độ: Cháy bệnh viện, 22 người chết

Ấn Độ: Cháy bệnh viện, 22 người chết

ANTD.VN - Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương sau khi xảy ra vụ cháy tại một bệnh viện tư nhân ở thành phố Bhubaneswar, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. 
Thiếu vitamin D gây mất trí nhớ

Thiếu vitamin D gây mất trí nhớ

ANTD.VN -Thiếu vitamin D từ ánh nắng mặt trời có thể tăng nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ, theo một nghiên cứu Đại học Edinburgh (Anh).
Lưu ý những dấu hiệu bệnh về mạch não khi thay đổi thời tiết

Lưu ý những dấu hiệu bệnh về mạch não khi thay đổi thời tiết

ANTD.VN - Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đại Nam, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, trong ngày 9-10, Khoa đã tiếp nhận cấp cứu cho 22 bệnh nhân bị các loại bệnh như dị ứng, sốt xuất huyết, ho ra máu..., đặc biệt có 4 bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh mạch não đó là đau đầu, chóng mặt.
Sốc: Phẫu thuật lấy ổ dòi trong tai cô bé 4 tuổi

Sốc: Phẫu thuật lấy ổ dòi trong tai cô bé 4 tuổi

ANTD.VN - Một cô bé 4 tuổi đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật kéo dài để lấy 80 con dòi ra khỏi tai. Đây là kết quả của việc sống trong điều kiện thiếu thốn và bẩn thỉu tại một bang ở miền trung Ấn Độ. 
Phụ nữ hài lòng với sex ở tuổi trung niên

Phụ nữ hài lòng với sex ở tuổi trung niên

ANTD.VN -Các nhà khoa học trường Đại học Pittsburgh (Mỹ) phát hiện ra, đa số phụ nữ hài lòng với đời sống tình dục ở tuổi trung niên mặc dù họ “yêu” ít thường xuyên hơn.
Thuốc tránh thai gây trầm cảm ở thanh thiếu niên

Thuốc tránh thai gây trầm cảm ở thanh thiếu niên

ANTD.VN -Theo các nhà nghiên cứu Đại học Copenhagen, Đan Mạch, những phụ nữ sử dụng phương pháp tránh thai nội tiết tố như thuốc tránh thai có nguy cơ cao trầm cảm, đặc biệt là thanh thiếu niên.