Thẩm vấn vợ và em gái Nguyễn Đức Kiên

Thẩm vấn vợ và em gái Nguyễn Đức Kiên

ANTĐ - Sáng qua (22-5), phiên tòa xét xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm bước sang ngày thứ ba với việc thẩm vấn nhằm làm rõ hành vi kinh doanh trái phép, trốn thuế và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.     

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB trốn thuế cực tinh vi

Nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB trốn thuế cực tinh vi

ANTĐ - Cuối giờ sáng 22-5, HĐXX cũng đã tiến hành thẩm vấn hành vi trốn thuế. Không có gì khó hiểu khi vợ và em gái cựu “sếp” Ngân hàng ACB cùng khai mọi hoạt động đều do bị cáo Kiên điều hành. Buổi chiều, tòa chuyển sang thẩm vấn hành vi "gửi tiền" trái luật của các cựu “sếp” ACB.   


Cựu “sếp” Ngân hàng ACB phủ nhận tội lừa đảo

Cựu “sếp” Ngân hàng ACB phủ nhận tội lừa đảo

ANTĐ - Hôm qua (21-5), phiên tòa xét xử “đại án” Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ hai với việc làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi kinh doanh trái phép. Không có gì bất ngờ khi cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB phủ nhận mọi cáo buộc.

Chuyển nhượng tài sản đã thế chấp theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

Chuyển nhượng tài sản đã thế chấp theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT

ANTĐ - Sáng nay 21-5, phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm bị truy tố phạm vào các tội: “Kinh doanh trái phép”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trốn thuế” bước sang ngày thứ 2. 
Vì sao tòa án trả hồ sơ cho viện kiểm sát?

Vì sao tòa án trả hồ sơ cho viện kiểm sát?

ANTĐ - Chỉ sau hơn 20 ngày tiếp nhận hồ sơ (ngày 18-12-2013), mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định hoàn trả hồ sơ vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng đồng phạm cho cơ quan truy tố để làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan. Điều đáng nói là CQĐT từng có quan điểm xử lý đối với những cá nhân này trước pháp luật, song không được chấp thuận. 
Công Vinh ở lại SLNA: Trả nợ!

Công Vinh ở lại SLNA: Trả nợ!

ANTĐ - Không trở lại Nhật Bản, Công Vinh vuột mất cơ hội quý giá để nâng cao trình độ. Nhưng ở lại SLNA, chuyện ân nghĩa của anh sẽ vẹn toàn với đội bóng đã làm nên tên tuổi, và cưu mang anh trong lúc khốn khó.
Sở hữu chéo ngân hàng: Đầu tư ảo vì nợ thật

Sở hữu chéo ngân hàng: Đầu tư ảo vì nợ thật

ANTĐ - Thế là ông Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên sắp  phải ra đứng trước vành móng ngựa. Chỉ tiếc một điều, mới chỉ có mỗi bầu Kiên bị ra tòa vì hành vi thao túng ngân hàng, cái hành vi có đến hàng chục ông thực hiện vẫn đang chưa lộ. Nhưng hình như, sớm ra tòa như ông Kiên có vẻ lại may, vì các ông chưa lộ với những diễn biến của nền kinh tế chắc khó thoát. Mà đến lúc ấy, chắc ê chề hơn ông Kiên nhiều. Hố thẳm trước các nhà đầu tư ngân hàng ảo đã lộ rõ. 

Ngăn ngừa lãng phí trong đầu tư công

Ngăn ngừa lãng phí trong đầu tư công

ANTĐ - Chiều 18-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư công và dự án Luật Phá sản (sửa đổi). Theo đó, các ĐBQH đề nghị, cần lấp khoảng trống trong quản lý đầu tư công, ngăn chặn bằng được lãng phí, thất thoát. 
Đề nghị truy tố 4 tội danh đối với "bầu" Kiên

Đề nghị truy tố 4 tội danh đối với "bầu" Kiên

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án Nguyễn Đức Kiên, chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Đức Kiên cùng 7 đồng phạm về 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế và Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

Cần đẩy lui tâm lý bi quan có trong doanh nghiệp

ANTĐ - Trả lời báo chí về các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên quan tới năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: “Niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh giảm sút khi chỉ có trên 30% doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất trong vòng 2 năm tới”. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp FDI lo ngại với những rủi ro trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

V-League 2013: Lo “đứt gánh giữa đường”

V-League 2013: Lo “đứt gánh giữa đường”

ANTĐ - Mùa giải mới vẫn sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 1-2013 như khẳng định của VPF, nhưng hiện tại, chính nhà tổ chức cũng đang lo sốt vó giải bị hoãn nửa chừng, bởi nhiều CLB gián tiếp “phá bĩnh”. 

Dù hoàn cảnh nào cũng cần điều chỉnh lương cho các đối tượng chính sách

Dù hoàn cảnh nào cũng cần điều chỉnh lương cho các đối tượng chính sách

ANTĐ - Phát biểu kết luận phiên thảo luận vào cuối buổi chiều 31-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm mà ông từng phát biểu ngay sau khi Bộ Tài chính đề xuất phương án lùi thời điểm tăng lương tối thiểu đối với những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 
Kiềm chế lạm phát cần giải pháp dài hạn

Kiềm chế lạm phát cần giải pháp dài hạn

ANTĐ - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 22-10, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Sóc Trăng cho rằng, báo cáo tình hình-kinh tế xã hội năm 2012 của Chính phủ và báo cáo thẩm tra chưa đưa ra được phương hướng kiềm chế lạm phát trong dài hạn.