Khóc trước “Truyện Kiều”

Khóc trước “Truyện Kiều”

ANTĐ - Ở lĩnh vực sáng tác, bạn đọc biết đến Trương Đăng Dung sau giải thưởng thơ của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2011 cho tập thơ “Những kỷ niệm tưởng tượng” nhưng ít người biết, từ năm 1983 ông đã dịch “Truyện Kiều” của Nguyễn Du sang tiếng Hungary. 

Học thêm ít thôi

Học thêm ít thôi

ANTĐ - Sau đợt thi đầy áp lực để giành được một suất vào lớp 10, kinh nghiệm mà Phạm Hương Giang, học sinh trường THCS Nguyễn Du rút ra cho mình là học thêm ít thôi. Hãy tìm phương pháp học hợp lý thay vì học gạo.
Rơi tự do từ tầng 9, nữ công nhân tử vong

Rơi tự do từ tầng 9, nữ công nhân tử vong

ANTĐ - Trong lúc đứng trên giàn giáo ở tầng 9 của tòa nhà để thực hiện công việc lấy cát từ tầng dưới lên thì bất ngờ giàn giáo bị gãy khiến một nữ công nhân rơi tự do từ tầng 9 xuống đất và tử vong
Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

ANTĐ - Chiều 15-5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, khu vực nội thành hiện còn 21 điểm úng ngập cục bộ khi trời mưa lớn. 
Vụ “Tử vong vì đu dây từ tầng 4”: Nạn nhân từng dọa chết nhiều lần

Vụ “Tử vong vì đu dây từ tầng 4”: Nạn nhân từng dọa chết nhiều lần

ANTĐ - Trao đổi với PV ANTĐ, điều tra viên CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, cơ quan công an đã thu thập các chứng cứ, lời khai nhân chứng, xác định không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc chủ cửa hàng quần áo “Oanh Oanh”, phố Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, bị rơi từ tầng 4 xuống đất.
Tử vong vì đu dây từ tầng 4

Tử vong vì đu dây từ tầng 4

ANTĐ - Khoảng 11h40 ngày 9-4, CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhận được tin báo của người dân, tại cửa hàng kinh doanh quần áo “Oanh Oanh” trên phố Nguyễn Du có một phụ nữ bị rơi từ tầng cao xuống.
Áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo ANTT

Áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo ANTT

ANTĐ - Chiều 28-3, CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai thí điểm dự án sản xuất, cấp và quản lý CMND trên địa bàn Hà Nội và triển khai hệ thống quản lý thông báo lưu trú trực tuyến.
Khó truy thủ phạm “bom” bẩn

Khó truy thủ phạm “bom” bẩn

ANTĐ - Bình quân mỗi năm, địa bàn 29 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội xảy ra hàng chục vụ bôi, ném chất bẩn, phân trộn mắm tôm vào nhà dân. Thủ đoạn hèn hạ này, theo đánh giá của Phòng CSHS CATP Hà Nội, đang “ngày càng nóng”. Và thực sự “nóng” hơn, khi cơ quan chức năng tỏ ra lúng túng trong xử lý. 

Cây chết khô vẫn trơ giữa phố

Cây chết khô vẫn trơ giữa phố

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đầu năm 2011 đã phản ánh tình trạng nhiều cây đã chết khô tại vỉa hè nhiều tuyến phố làm mất mỹ quan đô thị và gây nguy hiểm đến tính mạng người đi đường, trong đó có cây xà cừ chết khô tại vỉa hè ngã ba phố Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm và một  thân cây cao gần 3 mét đã mục ruỗng phần gốc tại vỉa hè phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.
Đưa lao động ra nước ngoài bằng visa giả

Đưa lao động ra nước ngoài bằng visa giả

ANTĐ - Biết vi phạm pháp luật, nhưng Trần Thị Tuyết Mai (SN 1975, trú ở phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đứng ra tổ chức cho nhiều người ra nước ngoài làm việc. Kết cục của hành vi này là bản án 18 tháng tù.
Không có ai đi làm thủ tục đăng ký ô tô

Không có ai đi làm thủ tục đăng ký ô tô

ANTĐ - Cuối giờ chiều nay, 30-1 (mùng 8 tết), Trung tá Đào Lâm, Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tại các cơ sở đăng ký phương tiện thuộc phòng quản lý, không có công dân nào tới làm thủ tục đăng ký cấp mới biển kiểm soát xe ô tô.
Đi sai làn đường sẽ bị xử lý

Đi sai làn đường sẽ bị xử lý

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan; quận Hai Bà Trưng, Hòan Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai về việc phân làn, tách dòng theo phương tiện trên một số tuyến phố.
Hồ "nuốt xác" ở Hà Nội - kỳ 2

Hồ "nuốt xác" ở Hà Nội - kỳ 2

ANTĐ - Hồ Thiền Quang, hay còn gọi là hồ Halais (Ha-le) theo tên của phố Nguyễn Du thời Pháp thuộc. Hồ được bao quanh bởi 3 con phố Trần Bình Trọng - Trần Nhân Tông - Quang Trung và Nguyễn Du. Cảnh quan xung quanh hồ là một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng của Thủ đô, 3 ngôi chùa linh thiêng hướng ra hồ, nằm ngay trước cổng chính Công viên Thống Nhất; nhưng không phải ai cũng biết đã có không ít những số phận thương tâm đã chìm mình dưới lòng hồ này!
Làm thật chứ không “thể nghiệm”

Làm thật chứ không “thể nghiệm”

ANTĐ - Nàng Kiều sẽ trực tiếp đối thoại với người đã sinh ra nàng-thi nhân Nguyễn Du hay việc cả nàng, Nguyễn Du và Từ Hải sẽ cùng bay đến một nơi phiêu du... chỉ là một trong những cách xử lý nghệ thuật được nhạc sỹ Nguyễn Thiện Đạo đưa vào vở ballet-opera “Định mệnh bất chợt” nhằm chuyển tải toàn bộ tư tưởng của “Truyện Kiều”.