Ngày 5-12: Cưỡng chế GPMB nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Ngày 5-12: Cưỡng chế GPMB nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - Cách đây gần 4 năm, UBND TP Hà Nội giao Công ty Xây dựng và phát triển nhà số 7 Hà Nội phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng nghiên cứu, triển khai chủ trương cải tạo, xây dựng mới khu tập thể Nguyễn Công Trứ. Khu nhà A1, A2 được chọn làm thí điểm để triển khai mô hình xây dựng nhà ở an sinh - xã hội, song suốt từ thời điểm đó đến nay, dự án vẫn “giậm chân tại chỗ” vì chưa giải phóng được mặt bằng.
Một phụ nữ bị ô tô tải đâm chết thảm

Một phụ nữ bị ô tô tải đâm chết thảm

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 22-11, tại Km 1341+700 QL1A, đoạn qua địa bàn Thôn 1, xã Hoà Vinh, huyện Đông Hoà, Phú Yên đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một phụ nữ chết tại chỗ.
Truy bắt nhanh tên cướp

Truy bắt nhanh tên cướp

ANTĐ - 15h30 ngày 17-11, tại tổ 1, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, anh Đỗ Văn Dương (SN 1964, ở tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) đang làm nhiệm vụ đo đạc tại sông Kim Ngưu, thì bị đối tượng giật chiếc kính đang đeo trên mắt. Anh Dương đòi lại, đối tượng không trả mà còn đánh anh Dương.
Đối thoại lần cuối với các hộ dân về dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Đối thoại lần cuối với các hộ dân về dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ

ANTĐ - “Từ ngày 23 đến 26-10, chúng tôi sẽ tổ chức gặp gỡ, đối thoại với từng hộ dân trong diện GPMB, phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ. Nếu các hộ vẫn không đồng thuận, quận và phường sẽ lên kế hoạch cưỡng chế”, thông tin được lãnh đạo UBND phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng xác nhận với PV ANTĐ, sáng 23-10. 
Những “hiệp sĩ” giữ bình yên đường phố

Những “hiệp sĩ” giữ bình yên đường phố

ANTĐ - 20 thành viên của Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự phường Phố Huế giờ đây đã trở nên quen thuộc với cư dân chợ Hòa Bình. Với những nghề nghiệp khác nhau, từ anh “xe ôm”, người kinh doanh đến nhân viên sửa chữa đồ điện tử, họ đã thêm cho mình một nghề săn bắt cướp, cùng với lực lượng công an giữ bình yên một khu vực phức tạp về an ninh trật tự. 

Gara cao tầng đầu tiên đi vào hoạt động

Gara cao tầng đầu tiên đi vào hoạt động

ANTĐ - Hôm nay 11-7,  Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã đưa dự án gara đỗ xe cao tầng bằng giàn thép lắp ghép tự động đầu tiên tại 32 Nguyễn Công Trứ vào khai thác. 
Hoa quả nội lên ngôi

Hoa quả nội lên ngôi

ANTĐ - Sau nhiều vụ việc “lùm xùm” liên quan đến chất lượng VSATTP đối với hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc, người tiêu dùng bắt đầu dè chừng, đối với những loại hoa quả này.
Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

Nội thành còn 21 “điểm đen” úng ngập

ANTĐ - Chiều 15-5, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, khu vực nội thành hiện còn 21 điểm úng ngập cục bộ khi trời mưa lớn. 
Việc quyết định cưỡng chế thuộc thẩm quyền của quận Hai Bà Trưng

Việc quyết định cưỡng chế thuộc thẩm quyền của quận Hai Bà Trưng

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô ra ngày 30-3 có bài “Dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ: Còn nhiều vướng mắc nên chưa thể khởi công”, nêu nhiều tồn tại liên quan đến dự án và những kiến nghị của quận Hai Bà Trưng tới UBND TP nhằm giải quyết triệt để, đảm bảo tính pháp lý cho quận triển khai các khâu tiếp theo của dự án. Ngày 23-4 vừa qua, thành phố đã có văn bản chỉ đạo vấn đề trên.
Dựng làng trên biển

Dựng làng trên biển

ANTĐ -Người dân ven biển Tiền Hải có cách dựng nhà độc đáo: ngay trên mặt biển. Cách bám biển mưu sinh này có từ thế kỷ 18, khi Nguyễn Công Trứ đưa dân khai hoang lấn biển dựng xóm, dựng làng.
Hội những người... thích bắt trộm

Hội những người... thích bắt trộm

ANTĐ - Đó là tên gọi thân mật mà những người dân sinh sống trên địa bàn phường phố Huế - quận Hai Bà Trưng dành tặng cho CLB Phòng chống tội phạm của phường mình. Nếu như CLB Phòng chống tội phạm tại phía Nam đã xuất hiện từ lâu thì đây mới là lần đầu tiên TP Hà Nội triển khai mô hình này. Dù còn mới mẻ, nhưng CLB phòng chống tội phạm này đã nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân.
Nhiều dự án đang hoàn tất khâu GPMB

Nhiều dự án đang hoàn tất khâu GPMB

ANTĐ - Chiều 3-1, ông Lâm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết: Kết thúc năm 2011, các cơ quan chức năng của quận đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của nhiều dự án với tổng diện tích đất đã thu hồi 52.998m2, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 140 tỷ đồng, 54 hộ tái định cư, cụ thể:
Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

Chuyện đặt tên đường phố: Cần có dấu ấn lịch sử

ANTĐ - Rất nhiều người dân sống trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ, Hà Nội khi được hỏi có biết con đường được đặt theo tên ai đều lắc đầu. Cũng có người hồn nhiên quả quyết: “Thời xưa, cụ Tôn đã có công giúp dân làng ở đây đánh bại con thủy quái Hồ Tây nên được tôn làm Thành hoàng làng…”. Câu trả lời khiến nhiều người phải bật cười…