Nguy cơ khuyết tật cao ở bệnh nhân tiểu đường

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí “The Lancet” về bệnh tiểu đường và nội tiết, bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ khuyết tật cao hơn 50% so với những người không mắc bệnh. 

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện nghiên cứu tiểu đường và tim mạch ở Melbourne, Australia đã thu thập và so sánh dữ liệu từ 26 nghiên cứu trước đó về nguy cơ khuyết tật ở những người mắc bệnh và không mắc bệnh tiểu đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường gặp khó khăn trong việc đi lại cao hơn 71% so với người bình thường; khó khăn trong việc sử dụng điện thoại di động và các loại phương tiện  giao thông cao hơn 65% so với người bình thường; khó khăn trong việc ăn uống, tắm giặt, thay quần áo cao hơn 82% so với người bình thường. Bệnh nhân tiểu đường cần biết cách kiểm soát căn bệnh của mình để ngăn ngừa các nguy cơ biến chứng như bệnh tim, vấn đề về thị giác, bệnh thận hay bệnh suy giãn tĩnh mạch chi dưới. Theo bảng số liệu thống kê, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường tăng gấp đôi trong 3 thập kỷ qua.