Nguy cơ đối đầu Israel-Syria

ANTĐ - Israel đang ráo riết chuẩn bị cho khả năng đối đầu quân sự với Syria mà căn nguyên không phải xuất phát từ cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng hay tình hình bất ổn tại quốc gia láng giềng này.

Binh lính Israel được đặt trong tình trạng báo động

Các nguồn tin quân sự

Israel cho biết, quân đội nước này đang được chuẩn bị cho cuộc chiến với Syria trong trường hợp LHQ quyết định kết nạp Palestine như một quốc gia độc lập vào tháng 9 tới. Giới quân sự Israel cho rằng, cuộc bỏ phiếu tại LHQ có thể dẫn tới việc Syria kích động hàng triệu người tị nạn Palestine đang sống ở Syria tràn vào cao nguyên Golan mà Israel đang chiếm đóng của Syria.

Israel cảnh báo nếu quân đội Syria hỗ trợ cho những hành động đó của người tị nạn Palestine, Tel Aviv sẽ có “phản ứng cần thiết” và có thể dẫn tới một cuộc đối đầu quân sự. Chuẩn bị cho khả năng xảy ra chiến sự, quân đội Israel đã bắt đầu huấn luyện cho các sỹ quan đối phó với hỗn loạn lớn cũng như triển khai quân đội tại những khu vực có khả năng xảy ra đối đầu ở Bờ Tây, dọc theo dải Gaza, các đường biên giới với Syria và Lebanon.

Nhà nước Do Thái đang lo ngại, việc Palestine đệ đơn xin gia nhập LHQ có thể kích thích làn sóng dòng người tị nạn Palestine ở khu vực, đặc biệt là Syria và Lebanone, tràn về các vùng đất mà Israel chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967. Hiện có 4,8 triệu người tị nạn Palestine, trong đó 1,3 triệu người ở Syria.

Trong khi đó, Chính quyền Palestine hiện đang tích cực chuẩn bị các bước đi cần thiết nhằm đệ đơn xin gia nhập LHQ vào đầu tháng 9 tới. Chính quyền của người Palestine đề nghị LHQ công nhận một Nhà nước Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza nằm bên trong các đường biên giới năm 1967 với Thủ đô là Jerusalem.

Hiện Liên đoàn Arập (AL) và rất nhiều quốc gia trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ việc LHQ công nhận và kết nạp Nhà nước Palestine độc lập. AL cho rằng việc LHQ kết nạp Nhà nước Palestine độc lập làm một thành viên đầy đủ là đáp ứng đòi hỏi chính đáng cũng như nguyện vọng cháy bỏng của nhân dân Palestine.

Tuy nhiên, hiện Israel và Mỹ cùng một số đồng minh của họ đang phản đối quyết liệt việc kết nạp Nhà nước Palestien vào LHQ. Mỹ thậm chí còn đe doạ dùng quyền phủ quyết của một uỷ viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ để bác đơn xin gia nhập của Palestine.

Israel và Mỹ muốn trước khi trở thành một Nhà nước độc lập được LHQ công nhận thì Chính quyền Palestine phải đạt được thoả thuận trước với Tel Aviv thông qua đàm phán. Israel cho rằng việc Palestine đơn phương thành lập Nhà nước độc lập và gia nhập LHQ có thể làm dấy lên làn sóng hồi hương của hàng triệu người tị nạn.

Trong 2 tháng 5 và 6 vừa qua, dòng người tị nạn Palestine đã tràn qua biên giới giữa Israel với Syria và Lebanone để trở về các vùng đất quê hương bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Binh lính Israel đã thẳng tay nã đạn ngăn chặn làm hàng trăm người Palestine chết và bị thương.

Vì thế, không loại trừ một hành động bạo lực tương tự của Israel với người tị nạn Palestine có thể dẫn tới bùng phát cuộc đối đầu với Syria vốn ủng hộ mạnh mẽ người Palestine.