Giải “bài toán” thất nghiệp

Giải “bài toán” thất nghiệp

ANTĐ - Một trong những chỉ số đánh giá thể trọng, “sức khỏe” của nền kinh tế là tỷ lệ thất nghiệp. Theo Tổng cục Thống kê, trong nửa đầu năm nay, tỷ lệ thiếu việc làm của người lao động là 2,95%, tỷ lệ thất nghiệp là 2,28%. Dự báo, 6 tháng cuối năm tình hình lao động tiếp tục ổn định nhưng việc làm của người lao động vẫn chưa thực sự được cải thiện.
Ngợp với 68.000 cơ hội việc làm

Ngợp với 68.000 cơ hội việc làm

ANTĐ - Đầu vào cho một khu kinh tế vốn được đánh giá thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay và là mô hình kết hợp bài bản nhà nước-doanh nghiệp-người lao động đang gặp không ít vướng mắc khi cả doanh nghiệp lẫn trường học đều đang thiếu hụt đầu vào.
Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng

ANTĐ - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng miếng trên địa bàn.
Thu hẹp dần khoảng cách

Thu hẹp dần khoảng cách

ANTĐ - Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012-2015 đã đi qua gần nửa chặng đường, nhưng kết quả gặt hái được là quá ít ỏi so với kỳ vọng. Việc làm và dạy nghề vẫn lúng túng tìm lối thoát, nhất là trong bối cảnh kinh tế đình trệ hiện nay. Một chương trình quốc gia khá quy mô và bài bản được coi là sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ về việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên thị trường lao động cả nước hiện vẫn chưa thấy tín hiệu và triển vọng sáng sủa. 

Tập trung mọi nguồn lực đưa Tây Nguyên phát triển bền vững

Tập trung mọi nguồn lực đưa Tây Nguyên phát triển bền vững

ANTĐ - “Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát và nghiên cứu bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, nhất là ưu đãi đặc thù nhằm phát triển một số lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế để vùng Tây Nguyên thu hút được mạnh mẽ các nguồn đầu tư, từ đó phát triển nhanh, bền vững”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ hai - 2013 tổ chức sáng qua 12-4 tại Gia Lai.Cùng dự sự kiện quan trọng này có Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và hơn 600 đại biểu đại diện cho các bộ, ngành Trung ương, ngân hàng, doanh nghiệp.
Cần tối đa hóa lợi ích do hội nhập WTO

Cần tối đa hóa lợi ích do hội nhập WTO

ANTĐ - Nghiên cứu “Phân cấp quản lý trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” của Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chỉ ra, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
Lương “ăn” vào năng suất

Lương “ăn” vào năng suất

ANTĐ - Tổ chức Lao động Quốc tế vừa đưa ra một số liệu khiến không ít người lo ngại. Tăng trưởng lương ở hầu hết các nước ở mức rất thấp, mức lương tháng trung bình chỉ tăng 1,2% trong năm 2011, giảm 2,1% so với năm 2010 và 3% so với năm 2007. Thế nhưng chỉ riêng Việt Nam lại đi ngược chiều, tiền lương danh nghĩa trung bình tăng tới 26,8%/năm trong giai đoạn 2006-2011. Ngay cả khi lạm phát ở mức cao thì lương thực tế vẫn tăng 12,6%/năm. Nghịch lý này nói lên điều gì?
Không thể giá rẻ mãi

Không thể giá rẻ mãi

ANTĐ - Nếu coi lao động giá rẻ như một lợi thế thì thật sai lầm, bởi yếu tố quyết định đến doanh thu của doanh nghiệp chính là năng suất lao động. Một chuyên gia nguồn nhân lực nhận định như vậy sau khi công bố kết quả khảo sát “Thiếu hụt lao động kỹ năng tại Việt Nam” do Viện Khoa học lao động và xã hội phối hợp với Tập đoàn Manpower tiến hành mới đây tại 6.000 doanh nghiệp ở 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các doanh nghiệp đánh giá chất lượng lao động Việt Nam nằm trong nhóm 10% thấp nhất khu vực ASEAN.

Thoái nhưng không thất thoát

Thoái nhưng không thất thoát

ANTĐ - Cuối cùng thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, mà trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được coi là “xương sống” của nền kinh tế. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý. Còn việc tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty được thực hiện toàn diện từ mô hình tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, ngành, nghề cho đến chiến lược phát triển, đầu tư, thị trường và sản phẩm.

Thực vẫn hơn ảo

Thực vẫn hơn ảo

ANTĐ - Mục tiêu của việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), theo quan điểm của Chính phủ là theo hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng cho các doanh nghiệp trong nước và nâng chất lượng nguồn nhân lực. Vì thế, vốn đăng ký FDI tháng 1-2012 chỉ bằng 3% so với cùng kỳ năm 2011, có thể gây bất ngờ trong các bản tổng kết, báo cáo, nhưng sự giảm sút mạnh này lại chứng tỏ dòng vốn FDI chảy vào đúng chỗ cần thiết cho nền kinh tế, dòng vốn “ảo” ngày càng giảm dần.
“Liều thuốc” trợ lực

“Liều thuốc” trợ lực

ANTĐ - Cùng với nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, năm 2012 cũng được Chính phủ xác định là năm bản lề của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.
Yếu điểm thành điểm yếu

Yếu điểm thành điểm yếu

ANTĐ - Theo số liệu thống kê, năm 2011 cả nước có 510.000 doanh nghiệp, trong đó có tới 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khoảng 20% khu vực này có chất lượng nguồn nhân lực cực thấp hầu như là lao động thủ công chỉ có… hai bàn tay trắng. Tính một cách “rộng rãi”, mới có khoảng 25% lực lượng lao động trong khối doanh nghiệp đông đúc này đã qua đào tạo nghề. Cái lợi thế nguồn lao động dồi dào, trẻ khỏe và giá rẻ của Việt Nam hiện đang mất dần.
Lối ra từ nguồn nhân lực

Lối ra từ nguồn nhân lực

ANTĐ - Tại Manizales, trung tâm của khu vực sản xuất cà phê chính của Colombia, nhà chức trách địa phương đã tìm thấy giải pháp để đối phó với cảnh giá cả hàng hóa lên xuống thất thường và nạn thất nghiệp - đó là trung tâm chăm sóc khách hàng.
“Mất bò mới lo làm chuồng”

“Mất bò mới lo làm chuồng”

ANTĐ - Hàn Quốc hiện đã dừng vô thời hạn kỳ kiểm tra tiếng Hàn để đi xuất khẩu, thậm chí họ sẽ dừng tuyển lao động Việt Nam theo chương trình cấp phép làm việc cho lao động nước ngoài (EPS). Nguyên nhân do, Việt Nam cùng một số nước có tỷ lệ cư trú bất hợp pháp, chuyển đổi nơi làm không chính đáng cao và đang gia tăng.
Từ chuyện thiếu lao động ảo

Từ chuyện thiếu lao động ảo

ANTĐ - Đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp (DN) sản xuất vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn. Tại thị trường lao động điều này được biểu hiện qua các phiên giao dịch việc làm trong những tháng gần đây, xu hướng tuyển dụng của lĩnh vực sản xuất giảm mạnh, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng. Các cơ quan quản lý về nguồn nhân lực dường như chỉ “quan sát” và “ghi chép” diễn biến chứ chưa thực sự có giải pháp lâu dài cho những xu hướng tự phát này.
Ba khâu đột phá của Chính phủ nhiệm kỳ mới

Ba khâu đột phá của Chính phủ nhiệm kỳ mới

ANTĐ - Sau khi được Quốc hội khóa XIII tin tưởng bầu tiếp tục giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài viết nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.