Người Phát ngôn Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân: Cần nêu cao truyền thống văn hóa Việt Nam

ANTĐ - Xung quanh việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”, văn bản số 2662 /BVHTTDL-MTNATL đã khuyến cáo rõ ràng về việc này, chúng tôi cũng đã gửi công văn đến các ban, bộ, ngành, Sở VH-TT&DL, các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước.

Việc sản xuất sư tử đá tại nhiều làng nghề trong đó có 2  địa chỉ lớn nhất là làng đá Non Nước - Đà Nẵng và làng đá Ninh Vân - Ninh Bình… chúng tôi không thể cấm được. Bộ chỉ cấm không được đưa di vật không rõ nguồn gốc vào làm sai lệch di tích gốc và không trưng bày những hiện vật không phù hợp văn hóa truyền thống tại các cơ quan, công sở. Còn việc làng nghề, họ sản xuất để xuất khẩu hoặc nếu ai đó mua về để trong nhà thì cũng không thể cấm, đó là giao dịch dân sự. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm cũng đã đưa ra hình ảnh cụ thể để các tỉnh, thành phố lấy đó làm tài liệu tuyên truyền. Việc này chúng tôi đã giao trách nhiệm cho Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố, đặc biệt là Sở VH-TT&DL Ninh Bình và Đà Nẵng. Quan điểm của Bộ VH-TT&DL là sẽ làm quyết liệt tới cùng.