Người nước nào sống nhiều nhất ở Nhật Bản?

ANTD.VN - Số người nước ngoài sống ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục mới, nhưng cũng có thêm nhiều trường hợp người nước ngoài ở lại Nhật Bản quá thời hạn visa. 

Các công nhân xây dựng người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết, tính tới cuối năm ngoái, có khoảng 2,56 triệu người nước ngoài sống ở Nhật Bản. Con số này tăng 7,5% so với năm trước đó và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1959.

Số người Trung Quốc sống tại Nhật Bản nhiều nhất, với hơn 730.000 người. Đứng thứ 2 là người Hàn Quốc, với khoảng 450.000 người. Số người Việt Nam sống tại Nhật Bản là hơn 262.000 người, tăng 31,2% so với năm trước đó.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cho biết số người nước ngoài ở lại Nhật Bản quá thời hạn visa là khoảng 66.500 người, tăng 4 năm liên tiếp.

Nhiều trường hợp trong số này là người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản với visa du lịch hoặc các loại visa ngắn hạn khác, nhưng ở lại Nhật Bản sau khi tìm được việc làm.