Người nghi ngờ hoặc tự test nhanh Covid-19 dương tính có nên đi thẳng đến bệnh viện?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 cộng đồng tăng cao, nhiều người dân ở Hà Nội mua que test nhanh về tự làm xét nghiệm tại nhà và khi thấy dương tính rồi tự đi đến bệnh viện. Điều này có đúng quy định hay không?
Khu vực khám sàng lọc tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Khu vực khám sàng lọc tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Trao đổi với báo chí, Ths.BS Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên phòng chống dịch Covid-19 - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, thời gian gần đây, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám sàng lọc với lý do nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc tự test nhanh SARS-CoV-2 tại nhà cho kết quả dương tính.

Đáng chú ý là nhiều trường hợp có kết quả dương tính nhưng không thông báo với trạm y tế hay chính quyền địa phương mà đi thẳng tới bệnh viện, có những người khai đi bằng “xe ôm”, taxi…

Bác sĩ Hường cảnh báo, việc này là rất nguy hiểm vì bệnh nhân tự di chuyển cả quãng đường dài, có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Mặt khác, khi đến khu khám sàng lọc của bệnh viện thì những người này sẽ tiếp xúc với nhiều người bệnh khác, gây ra nguy cơ lây nhiễm cao cho khu vực cách ly.

Thực tế cho thấy, với các trường hợp có kết quả test nhanh dương tính tại nhà khi đến viện khám, được làm xét nghiệm PCR thì hầu hết có kết quả khẳng định dương tính.

Ngoài nguy cơ gây lây nhiễm bệnh như kể trên, việc các bệnh nhân đến thẳng bệnh viện khám còn gây ra quá tải cho tuyến điều trị Covid-19 của bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hường phân tích, hiện Hà Nội đã triển khai việc điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng ở cơ sở, các bệnh viện tuyến thành phố sẽ tập trung điều trị các ca bệnh nặng hoặc nguy cơ cao hơn.

Tuy nhiên với những bệnh nhân nghi ngờ rồi tự đến viện, khi có kết quả khẳng định dương tính, bệnh viện vẫn tiếp nhận vào điều trị, nếu bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng thì được phân tầng điều trị ở “tầng 1”… “Vấn đề là nếu phải bố trí số giường điều trị cho tầng 1 quá lớn sẽ làm mất đi cơ hội cứu chữa cho các bệnh nhân nặng ở tầng 3” – bác sĩ Hường thông tin.

Trước thực trạng đó, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo: với những người test nhanh dương tính tại nhà cần khẩn trương khai báo với y tế phường, chính quyền địa phương hoặc Trung tâm Y tế nơi bệnh nhân sinh sống để được hướng dẫn, xử lý phù hợp.

Khi có kết quả test nhanh, người dân cần bình tĩnh, liên hệ và kết nối chặt chẽ với cán bộ y tế tại phường. Đồng thời cũng cần lắng nghe tình trạng cơ thể mình, nếu có các dấu hiệu chuyển nặng phải báo ngay trung tâm y tế.

Các y bác sĩ cũng có kiến nghị với Sở Y tế Hà Nội về việc đào tạo cán bộ ở cấp huyện, các trung tâm y tế phường, quận. Trước hết, các nhân viên y tế tại phường, quận phải biết phân tầng F0, giám sát người bệnh khi có kết quả test nhanh dương tính để người dân tin tưởng, yên tâm ở nhà theo dõi, điều trị.