Người Nga coi Trung Quốc là bạn, Mỹ là kẻ thù số 1!

ANTĐ -  Theo kết quả của một cuộc khảo sát gần đây, phần lớn người Nga nghĩ Mỹ là kẻ thù chính và hơn một nửa coi Trung Quốc là bạn tốt.

Theo kết quả một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Trung tâm Lấy ý kiến công chúng Nga (VTSIOM), số lượng người dân Nga nghĩ Mỹ là kẻ thủ số 1 đã tăng từ 25% năm 2008 lên 73% vào thời điểm hiện tại. Ukraine xếp thứ 2 với 32%, cao hơn so với năm 2008 chỉ 21%.

Những quốc gia khác bị người Nga coi là kẻ thù tiềm tàng gồm có Đức và EU nói chung (10%), Anh Quốc (9%), Ba Lan (6%), Canada (3%) và Pháp (3%).

Người Nga coi Trung Quốc là bạn, Mỹ là kẻ thù số 1! ảnh 1
Người Nga coi Mỹ là kẻ thù, Trung Quốc là bạn tốt

Các nhà xã hội học cho biết quan điểm của người Nga đã trở nên rõ ràng hơn khi số người trả lời không chắc chắn với lựa chọn của mình giảm từ 44% năm 2008 chỉ còn 15% vào thời điểm hiện tại.

Về phần những quốc gia làm bạn với Nga, 51% người được hỏi cho rằng Trung Quốc là đồng minh địa chính trị chính tốt nhất, gấp đôi con số 23% vào năm 2008. Belarus đứng thứ 2 với 32% và Kazakhstan đứng thứ 3 với 20%.

Các nước Ấn Độ, Argentina và Brazil cũng được cho vào danh sách “bạn bè” của Nga. Các nhà nghiên cứu cho biết người Nga có sự thay đổi nhanh chóng trong thái độ đối với Đức khi chỉ 1% đồng ý Đức là đồng minh tin cậy, thấp hơn nhiều so với mức 17% vào năm 2007.

Cuộc điều tra ý kiến công chúng này được thực hiện vào cuối tháng 9 ở 130 thành phố và làng mạc trên 42 vùng của Nga.