Người Kurd đảm bảo an ninh cho quân đội Nga ở bờ đông Euphrates

ANTD.VN -TASS ngày 4-12 dẫn nguồn tin từ Trung tâm Hòa giải Nga về các bên tham chiến ở Syria cho biết, các tổ chức người Kurd đã sẵn sàng đảm bảo an ninh cho quân đội Nga ở bờ đông sông Euphrates.

Người Kurd đảm bảo an ninh cho quân đội Nga ở bờ đông Euphrates ảnh 1

Lực lượng người Kurd ở Syria

"Chúng tôi sẵn sàng đảm bảo an ninh cho quân đội Nga ở bờ đông sông Euphrates",  đại diện người Kurd, ông Mahmoud Nuri, tuyên bố tại buổi họp mới đây của các đại biểu của Ủy ban Quản lý các vùng đông Euphrates, mà đại diện nhóm quân đội Nga tại Syria cũng đã được mời tới dự.

Cũng tại buổi họp, ông Nuri nhấn mạnh: "Dưới sự chỉ huy của quân đội Nga, lực lượng người Kurd ở Syria đã chiến đấu rất hiệu quả trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)".

Đại diện người Kurd đồng thời cảm ơn sự giúp đỡ tích cực của Nga, nhờ đó sớm mang lại hòa bình cho Syria.

Còn đại diện phía Nga, tướng Yevgeny Poplavsky cho biết, các quan chức từ Trung tâm Hoà giải Nga cùng với các đại diện của chính quyền địa phương đang làm việc để giúp đỡ người dân trở về nhà một cách an toàn, và cung cấp các khoản viện trợ nhân đạo cho những khu vực ở bờ đông sông Euphrates.

Ông Poplavsky cũng nhận định, lãnh thổ Syria ở phía đông của Euphrates sẽ được giải phóng khỏi bọn khủng bố trong những ngày tới.

Được biết, cuộc họp đầu tiên của Uỷ ban Quản lý các vùng lãnh thổ phía đông sông Euphrates diễn ra tại thị trấn Al-Salhiyah, tỉnh Deir Ezzor vào ngày 3-12. Tổng cộng có 23 đại biểu, đại diện cho tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo sống ở phía Đông sông Euphrates, đã tham gia cuộc họp.