Người hâm mộ Việt Nam chờ đón danh thủ Cannavaro

ANTĐ - Danh thủ người Italy sẽ có mặt ở TP HCM vào ngày 6/1 và sẽ ở lại đây 3 ngày tham dự các chương trình giao lưu với người hâm mộ Việt Nam.
Cannavaro.
Danh thủ Cannavaro.

Theo kế hoạch, 9h30 sáng ngày 6/1, Cannavaro sẽ đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất và nghỉ ngơi tại khách sạn Park Hyatt TP HCM. Chương trình hoạt động của anh sẽ bắt đầu vào buổi chiều với cuộc họp báo và đến chào Lãnh sự quán Italy tại Việt Nam.

Cannavaro đến Việt Nam theo lời mời của một ngân hàng nhân sự kiện ra mắt logo mới. Nhưng anh khá tham gia nhiều hoạt động với người hâm mộ và bóng đá Việt Nam.

Ngày 7/1, anh giao lưu với các cầu thủ đội U15 TP HCM ở sân Thống Nhất trong buổi sáng và sau đó đến dự khán trận đấu giữa Sài Gòn FC – Hoàng Anh Gia Lai ở sân Thống Nhất. Sáng ngày 8/1, Cannavaro gặp gỡ người hâm mộ bóng đá TP HCM ở Nhà văn hóa Thanh Niên.

Cannavaro có tên đầy đủ là Fabio Mamerto Cannavaro, sinh ngày 13/9/1973. Đây là cầu thủ nhiều lần khoác áo đội tuyển Italia nhất: 136 lần, ghi được 2 bàn thắng, và được xem là trung vệ hay nhất thế giới mọi thời đại.

Anh từng thi đấu cho Parma, Inter Milan, Juventus và Real Madrid. CLB anh gắn bó lâu nhất là Parma (1995-2002). Ở cấp CLB, Cannavaro có một số danh hiệu đáng kể gồm Cup Italy 1999, 2002, Siêu Cup Italy 1999, UEFA Cup 1999, Liga 2007, 2008 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2008.

Năm 2006 được xem là một năm rất thành công của Cannavaro, khi cùng đội tuyển Italia lên ngôi vô địch World Cup. Riêng bản thân anh đoạt hai danh hiệu “Quả bóng vàng châu Âu 2006” và “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2006”.

Ngày 9/7/2011, cựu danh thủ Italia đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ trước giới truyền thông ở Dubai (Các tiểu vương quốc A Rập Thống Nhất) trong sự tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng cái tên Cannavaro sẽ còn tồn tại rất lâu trong ký ức của những người yêu bóng đá thế giới.