Người hâm mộ M.U giật mình khi Van Gaal nói về trận derby

ANTĐ - Thay cho những lời tuyên bố mạnh mẽ, HLV của M.U, Louis van Gaal nói rằng kình địch Man City là ứng viên sáng giá cho chiến thắng trong trận derby lần thứ 170 của thành Manchester, bất chấp trận đấu diễn ra tại Old Trafford. 

Man City thắng 6 trong 8 trận derby gần gây, bắt đầu từ chiến thắng 6-1 vào năm 2011. Van Gaal nghĩa rằng Man Xanh xứng đáng được đánh giá cao hơn bởi họ dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn và đạt phong độ tốt hơn.

“Họ dẫn đầu. Chúng tôi đứng thứ ba. Họ sở hữu những chỉ số phụ rất ấn tượng. Chính vì vậy, họ là đội bóng ưa thích”, Van Gaal cho biết.

Lời bình luận của Van Gaal khiến người ta nhắc tới phát biểu của người tiền nhiệm của chiến lược gia này, David Moyes trước trận đấu tại Old Trafford gặp đối thủ lớn nhất của M.U, Liverpool, trong mùa giải duy nhất của HLV người Scotland.

Thái độ của Moyes bị giới hâm mộ chỉ trích là tiêu cực trong bối cảnh đội bóng của ông là nhà ĐKVĐ và kết quả là đội bóng của vùng Merseyside thắng 3-0. Sau trận đấu, HLV của Liverpool ở thời điểm đó là Brendan Rodgers tiết lộ rằng ông không bao giờ đánh giá thấp các học trò, nhất là khi chơi ở Anfield.

Mặc dù vậy, không giống như Moyes, Van Gaal từng đánh bại các kình địch của M.U ở nhóm “Big Four”, trong đó có Man City ở mùa giải trước. Cựu HLV của Ajax, Barcelona và Bayern Munich hiểu được tầm quan trọng của trận đấu cuối tuần này đối với người hâm mộ của CLB.

Tuy nhiên, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ kình địch cùng thành phố, Van Gaal tin tưởng có thể lặp lại chiến thắng trong trận derby trên sân Old Trafford. Đây là sự khác biệt rất lớn trong phát biểu của Van Gaal và giới hâm mộ của Quỷ đỏ có thể phần nào nắm bắt được toan tính từ chiến lược gia người Hà Lan.

Việc đánh giá cao Man City được coi là cách Van Gaal giải tỏa áp lực cho các học trò khi phải chơi trước đông đảo người hâm mộ tại Old Trafford. Việc M.U thi đấu với tinh thần thoải mái có thể giúp họ chơi hiệu quả hơn là những tuyên bố chỉ nặng về lý thuyết.