Người Hà Nội xếp hàng mua bánh Trung thu

ANTD.VN - Sáng 7/9, bất chấp thời tiết nắng nóng, nhiều người dân vẫn xếp hàng  chờ mua bánh Trung thu tại một cửa hàng lâu năm trên phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Những ngày này, trên cửa hàng bánh Trung thu lâu năm ở phố Thụy Khuê luôn có rất đông người dân đến xếp hàng chờ mua bánh Trung thu.

Những ngày này, trên cửa hàng bánh Trung thu lâu năm ở phố Thụy Khuê luôn có rất đông người dân đến xếp hàng chờ mua bánh Trung thu.

Cửa hàng được chia làm 4 cửa phục vụ khách. Mỗi người thường phải đợi 30-40 phút mới đến lượt.

Cửa hàng được chia làm 4 cửa phục vụ khách. Mỗi người thường phải đợi 30-40 phút mới đến lượt.

Nhiều người thích hương vị truyền thống của bánh Trung thu nơi đây.

Nhiều người thích hương vị truyền thống của bánh Trung thu nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Lan (Bắc Ninh) cho biết: Năm nào cũng vậy, tôi đều vượt 30km đến đây mua 10-15 hộp bánh về vừa thắp hương vừa làm quà cho mọi người.

Bà Nguyễn Thị Lan (Bắc Ninh) cho biết: Năm nào cũng vậy, tôi đều vượt 30km đến đây mua 10-15 hộp bánh về vừa thắp hương vừa làm quà cho mọi người.

Giá bánh ở đây dao động từ 50.000-80.000 đồng/ chiếc.

Giá bánh ở đây dao động từ 50.000-80.000 đồng/ chiếc.

Bánh chỉ có một loại thập cẩm, được sản xuất trong ngày nên đến tay người tiêu dùng vẫn còn nóng.
Bánh chỉ có một loại thập cẩm, được sản xuất trong ngày nên đến tay người tiêu dùng vẫn còn nóng.
Cửa hàng phải thuê thêm nhiều nhân viên phục vụ khách.

Cửa hàng phải thuê thêm nhiều nhân viên phục vụ khách.

Ông Nguyễn Văn An (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: Tôi đã chuẩn bị tâm thế xếp hàng nên dù phải đợi 30 phút mới đến lượt cũng vui vẻ. Cả nhà tôi từ trẻ đến già đều thích hương vị bánh ở đây.

Ông Nguyễn Văn An (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: Tôi đã chuẩn bị tâm thế xếp hàng nên dù phải đợi 30 phút mới đến lượt cũng vui vẻ. Cả nhà tôi từ trẻ đến già đều thích hương vị bánh ở đây.

Cơ sở thứ 2 của cửa hàng nằm trên phố Thụy Khuê cũng trong tình trạng người xếp hàng dài trên phố.

Cơ sở thứ 2 của cửa hàng nằm trên phố Thụy Khuê cũng trong tình trạng người xếp hàng dài trên phố.

Chỉ còn 2-3 ngày nữa là rằm Trung thu nên nhiều người đến đây mua về thắp hương.

Chỉ còn 2-3 ngày nữa là rằm Trung thu nên nhiều người đến đây mua về thắp hương.

"Đây là lần thứ hai trong tháng này tôi đến đây mua bánh. Lần trước cách đây 2 tuần không phải xếp hàng. Hôm nay xác định là phải xếp hàng nhưng cũng bằng lòng vì muốn mua bánh mới sản xuất", chị Nguyễn Lan Hương (Hoài Đức, Hà Nội) nói.

"Đây là lần thứ hai trong tháng này tôi đến đây mua bánh. Lần trước cách đây 2 tuần không phải xếp hàng. Hôm nay xác định là phải xếp hàng nhưng cũng bằng lòng vì muốn mua bánh mới sản xuất", chị Nguyễn Lan Hương (Hoài Đức, Hà Nội) nói.

Mọi người xếp hàng trật tự, không có tình trạng chen lấn.

Mọi người xếp hàng trật tự, không có tình trạng chen lấn.

Công an phường Thụy Khuê cũng đã chủ động từ sớm đến phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Công an phường Thụy Khuê cũng đã chủ động từ sớm đến phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.