Người Đức áp đảo

ANTĐ - Anh là đội bóng bị loại duy nhất vẫn có tên trong danh sách mà Goal bầu chọn. Trong khi đó, ĐT Đức chứng tỏ ưu thế vượt trội khi có đến 4 cầu thủ góp mặt.

Cho dù người ta đã nói nhiều đến những thủ môn xuất sắc mới nổi trong thời gian gần đây, như Hart hay Neuer, thì “người nhện” Buffon vẫn giữ được giá trị của mình theo thời gian. Phong độ xuất sắc của anh trong cuộc thư hùng với ĐT Anh, đặc biệt là trên chấm 11m khiến Buffon là người đầu tiên có mặt trong danh sách này. Trong khi đó, không phải Pique hay Ramos, cũng chẳng phải Terry hay Barzagli, trung vệ người Bồ Đào Nha Pepe và trung vệ người Đức Hummels mới là bộ đôi sáng giá nhất ở trung tâm hàng thủ của đội hình xuất sắc nhất tứ kết. Ở hành lang trái là sự xuất hiện của tài năng trẻ đến từ Valencia Jordi Alba. Trong khi đó, sự ngạc nhiên xuất hiện ở bên cánh phải, khi Glen Johnson, cầu thủ đã bị loại cùng ĐT Anh vẫn có mặt nhờ màn trình diễn ấn tượng của anh khi đối đầu với Italia.

Thực hiện “siêu phẩm” sút phạt đền kiểu Panenka, đồng thời là hạt nhân chính giúp Italia đánh bại Anh, Pirlo xứng đáng có một vị trí ở tuyến giữa. Đồng hành cùng anh là 2 nhân vật cũng rất có tầm ảnh hưởng đến đội bóng của mình, là Alonso và Khedira. Sự có mặt của bộ 3 này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của những tiền vệ trụ có khả năng tấn công tốt trong đội hình của những đội bóng lớn. Nếu như Ronaldo xuất hiện ở hàng tiền đạo là một điều bình thường, thì 2 vị trí còn lại mang tới sự ngạc nhiên nho nhỏ. Đầu tiên là vị trí của lão tướng Klose, người bất ngờ chiếm vị trí đá chính của Gomez ở ĐT Đức, và tiếp theo là tài năng trẻ Reus, người được coi là phát hiện lớn nhất của ĐT Đức ở EURO này. Hai cái tên đến từ hai thế hệ, nhưng đều có phong độ xuất sắc cho thấy ĐT Đức đang ở một trạng thái sung sức trong cuộc chuyển giao thế hệ, điều có thể tác động rất lớn tới giấc mơ đăng quang EURO của họ.