Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án hạ tầng quan trọng tại phường Bồ Đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Với việc kiên trì vận động, tuyên truyền, thuyết phục của cơ quan chức năng quận Long Biên, Hà Nội, người dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng dự án hạ tầng quan trọng tại phường Bồ Đề.

Ngày 28-4, quận Long Biên xây dựng kế hoạch cưỡng chế, thu hồi giải phóng mặt bằng 3 hộ gia đình có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, tại phường Bồ Đề. Các hộ dân này có đất nằm trong khuôn viên dự án “Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E.3/CCKO1, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội”; được UBND quận Long Biên có Quyết định số 7642/QĐ-UBND phê duyệt từ ngày 31-10-2016.

Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng

Người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng

Tuy nhiên, với việc kiên trì vận động, tuyên truyền, thuyết phục của cơ quan chức năng quận Long Biên, các hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình xây dựng.

Theo đại diện UBND quận Long Biên, quy mô của dự án gồm: GPMB, san nền, xây tường xác định ranh giới, xây dựng trạm biến áp; tuyến đường quy hoạch 25m xung quanh ô đất E3/CCKO1, chiều dài 406m, mặt cắt 15m… ; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ: hệ thống cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, thoát nước, cấp nước, cây xanh, tổ chức giao thông theo quy hoạch; hạ ngầm, di chuyển các đường dây đi nổi hiện trạng.

Trong tổng diện tích sử dụng đất là hơn 20.000m2 thì diện tích ô đất E3/CCKO1 là hơn 9.900m2, và diện tích xây dựng tuyến đường 25m là gần 10.400 m2.

Dự án khởi công từ ngày 01/3/2018, đến nay đã xong công tác san lấp; mặt bằng đã giải phóng đạt 99% diện tích (đã có Quyết định giao đất)… « Lãnh đạo quận xác định quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, không chỉ tạo diện mạo khang trang khu vực, phục vụ nhân dân, mà còn có tính kết nối, liên hoàn, giúp Long Biên nỗ lực hơn nữa trên hành trình trở thành « nơi đáng sống » ở đất nghìn năm Thăng Long », đại diện UBND quận Long Biên nhấn mạnh và cho biết, tổng diện tích phục vụ dự án là 2,03 ha thì đều là đất nông nghiệp, liên quan đến 111 hộ dân, trong đó 97 hộ đất nông nghiệp và 14 hộ đã có công trình nhà ở.

Trước ngày 28-4, quận đã phê duyệt phương án 97 hộ đất nông nghiệp; và đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 13/14 hộ có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Quá trình vận động, đã có 10 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Riêng 3 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng buộc phải tổ chức cưỡng chế.

Tuy nhiên, với sự kiên trì vận động của cơ quan chức năng, ngày 28-4, cả 3 hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện bàn giao mặt bằng, tháo dỡ công trình.

Động thái kiên quyết của quận Long Biên nhận được sự ủng hộ, đồng tình của đại đa số người dân trên địa bàn; với mong muốn Long Biên không chỉ ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp, mà trật tự, kỷ cương xây dựng nói riêng, ngày càng nề nếp.