Người đàn ông khổ sở với khối u 17.5 kg trên mặt

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc đã trải qua ca phẫu thuật thứ 3 để cắt bỏ khối u ác tính khỏi mặt của mình.

Huang Chuncai, 36 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật để cắt bỏ khối u nặng 17.5 kg đang dần lớn lên trên mặt của anh vào ngày giáng sinh. Chuncai đã phải chịu đựng khối u ác tính này từ nhỏ, tất cả các bác sĩ đều hi vọng khối u có thể được cắt bỏ.

Anh Chuncai hiện là nông dân ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, đã mắc phải bệnh u xơ thần kinh, một loại rối loạn  hữu cơ trong thần kinh gây nên biến dạng. Anh là trường hợp nặn nhất của bệnh này được ghi nhận.

Anh đã có hai cuộc phẫu thuật vào năm 2007 và 2008 để làm giảm dần sự phát triển của khối u khi bác sĩ đã cắt đến 17.5 kg khỏi bên mặt phải. Tuy nhiên, khối u vẫn tiếp tục lớn dần lên vì vậy anh phải tiếp lục phẫu thuật vào tuần này để cắt nốt 1.5 kg ở một bênh viện ở Quảng Châu.

Tuy nhiên vấn đề vẫn chưa thực sự kết thúc vì bác sĩ nói anh cần ít nhất 2 cuộc phẫu thuật nữa trong tương lai.

Một khối u đã mọc bên mắt phải của anh từ khi bốn tuổi và khiến mắt mù hẳn vào năm khi anh đến tuổi thiếu niên.

Trọng lượng của khối u khiến anh phải gù lưng khi đi bộ và xương sống cũng bị biến dạng theo. Chính vì thế mà anh chỉ cao chưa dầy 1m35.