Người đàn ông giúp đỡ khi hai nữ du khách Nga bị chiếm đoạt tài sản: ‘Đó là trách nhiệm của tôi’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhờ có sự giúp đỡ của anh Nguyễn Hoàng Hải, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng tiếp cận được với bị hại là hai du khách người Nga để điều tra, bắt giữ lái xe taxi chiếm đoạt tài sản. Đây là điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, cho thấy vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên cho Thủ đô…

Tại Lễ kỷ niệm 55 Ngày thành lập lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, người dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Mỗi người dân là tai mắt, là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, có như vậy công tác đấu tranh với các loại tội phạm mới đạt hiệu quả.

Mới đây, vụ hai nữ du khách người Nga bị lái xe taxi chiếm đoạt điện thoại rạng sáng 5-5-2022, tại ngõ Hàng Bông, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm được dư luận rất quan tâm. Bởi đó là thời điểm sát ngày diễn ra SEA Games 31. Bên cạnh đó, du lịch vừa được mở trở lại nhằm thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, nên cần phải nâng cao hình ảnh đẹp về Thủ đô Hà Nội trong mắt bạn bè quốc tế.

Hai nữ du khách Nga vui mừng nhận lại tài sản

Hai nữ du khách Nga vui mừng nhận lại tài sản

Trở lại câu chuyện hai nữ du khách người Nga bị chiếm đoạt tài sản, anh Nguyễn Hoàng Hải (Hà Nội), 40 tuổi - người giúp đỡ hai nạn nhân cho biết: “Lúc đó tôi đang ngồi ăn uống cùng bạn bè thì thấy tiếng la hét thất thanh của phụ nữ nên chạy ra. Thấy hai cô gái người Nga gào khóc, xung quanh có nhiều người giúp đỡ nhưng không tiếp cận được”.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào lúc 3h sáng, theo chia sẻ của anh Hải, những người ở hiện trường lúc đó hầu hết là lái xe ôm nhưng không ai biết ngoại ngữ. Với trách nhiệm là một công dân Thủ đô nên anh đã không ngần ngại lại gần 1 trong 2 cô gái để hỏi han.

“Tuy nhiên lúc đó họ đẩy tôi ra và bảo không tin ai cả. Tìm hiểu mới biết toàn bộ giấy tờ điện tử của hai nữ du khách này đều được lưu trên điện thoại. Họ còn khá trẻ, lần đầu đến Việt Nam nên rất sợ hãi. Tôi nghĩ nếu là tôi ở tình huống này thì cũng không tránh khỏi tâm lý như vậy” - Anh Hải chia sẻ thêm.

Sau khi giúp hai nạn nhân trấn tĩnh lại, anh Nguyễn Hoàng Hải đã đưa hai nữ du khách này vào Công an phường Hàng Bông trình báo sự việc. Anh Hải cũng sử dụng ô tô của mình đưa hai cô gái về khách sạn, đồng thời kể lại sự việc cho lễ tân khách sạn nghe, cũng như gửi số điện thoại cá nhân và Công an phường Hàng Bông để hôm sau lễ tân có thể liên hệ.

Đại tá Hà Mạnh Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho anh Nguyễn Hoàng Hải vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Đại tá Hà Mạnh Hùng trao giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội cho anh Nguyễn Hoàng Hải vì có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

“Điều mà tôi cảm thấy xúc động nhất chính là tinh thần của người Việt Nam mình. Khi tôi viết bài đăng lên mạng xã hội, có rất nhiều người đã gọi điện thoại tới, mà đa phần là những người từ Nga về. Họ muốn giúp đỡ nạn nhân về tiền bạc, cũng như có thể phiên dịch để hỗ trợ cơ quan công an lấy lời khai để phục vụ quá trình điều tra…” - Anh Hải kể.

Chỉ vài giờ sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng, thu hồi lại tài sản trao trả cho bị hại. Khi nhận lại điện thoại của mình, hai nữ du khách này rất vui mừng: “Thực sự chúng tôi không nghĩ Công an Việt Nam lại điều tra nhanh đến vậy. Khi bị mất, chúng tôi đã rất tuyệt vọng và nghĩ rằng không bao giờ tìm lại được nữa.

Nhưng sau đó, nhận được thông tin từ cơ quan Công an, chúng tôi rất bất ngờ và xúc động. Cảm ơn các anh và chắc chắn chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn bè về sự an toàn, cũng như những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với Thủ đô Hà Nội”.

Anh Hải cũng bày tỏ rằng, mỗi người dân cần có trách nhiệm cùng với lực lượng công an trong việc đảm bảo ANTT, đặc biệt là đối với các vụ việc liên quan đến người nước ngoài, từ đó ngày một nâng cao hình ảnh, uy tín của Thủ đô Hà Nội nói riêng cũng như đất nước Việt Nam nói chung.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Hoàng Hải đã được trao tặng giấy khen của Giám đốc CATP Hà Nội vì đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. “Đây là gương điển hình cần được nhân rộng, phát huy. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của người dân để công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất” - Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm nói.