- 100 "ông đồ" được phép cho chữ tại hồ Văn
- Những lễ hội đặc sắc đầu xuân
- Phố ông đồ hối hả dựng lều chõng
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Hội chữ Xuân lại được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Năm nay là năm thứ 4 liên tiếp Hội chữ được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, hiếu nghĩa, tôn sư trọng đạo… của dân tộc.
Theo thông tin từ BTC, có khoảng 50 lều được bố trí xung quanh hồ Văn để các ông đồ cho chữ. Các ông đồ ngồi được phép cho chữ tại đây đều trải qua kỳ thi sát hạch, được cấp thẻ với tên tuổi rõ ràng.
Điều này để tránh việc các ông đồ tự phát trải chiếu cho chữ trên vỉa hè Văn Miếu gây lộn xộn, mất mỹ quan như một số năm trước. Có khoảng hơn 100 ông đồ tham gia vào Hội chữ Xuân 2017.
Khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017
Song song với các hoạt động cho chữ, xin chữ đầu xuân, triển lãm thư pháp với chủ đề “Tôn sư trọng đạo” giới thiệu tới công chúng gần 30 tác phẩm thư pháp bằng chữ Hán – Nôm và chữ Quốc ngữ, được tuyển chọn từ trên 70 tác phẩm gửi đến dự thi.
Các bức thư pháp được thể hiện trên nhiều chất liệu theo nhiều phong cách khác nhau, ghi lại những lời danh ngon, giáo huấn, thơ văn… của các bậc tiền nhân về chủ đề “Tôn sư trọng đạo” qua các thời đại lịch sử.
Hội chữ diễn ra từ ngày 21-1 (24 tháng Chạp) đến ngày 11-2 (15 tháng Giêng) tại khu vực hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Ông đồ Trần Quốc Chí - Phó Chủ nhiệm CLB thư pháp UNESCO khai bút tại Hội chữ
Du khách chiêm ngưỡng các tác phẩm thư pháp tại Hội chữ
Không chỉ chữ Hán, năm nay các ông đồ đã sáng tạo ra nhiều kiểu thư pháp chữ Quốc ngữ độc đáo
Từng nét chữ tâm huyết của các ông đồ
Chữ viết xong được đóng dấu son
Có những ông đồ rất trẻ cũng tham gia cho chữ
Nhiều người dân đã đến từ sớm để xin chữ
Ông đồ Chu Văn Thịnh cho chữ một em bé
Các ông đồ giải thích ý nghĩa cho khách tham quan
Du khách phấn khởi khi sở hữu một tác phẩm thư pháp đẹp
Du khách quốc tế hỏi về ý nghĩa con chữ