Người đàn bà chiếm đoạt bé trai 2 tuổi lĩnh án tù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  TAND tỉnh Bắc Ninh ngày 30-10 đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu, SN 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. 

Thu chính là đối tượng bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, 2 tuổi tại Công an viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh, gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, khoảng ngày 17h10 ngày 21-8, Thu phát hiện bé trai 2 tuổi chơi một mình không có người trông nên tiếp cận, dụ đi theo. Cô ta chở bé về nhà trọ của mình, đi mua đồ ăn, quần áo và tắm rửa.

Bị cáo Thu tại phiên xét xử ngày 30-10

Bị cáo Thu tại phiên xét xử ngày 30-10

Sáng 22-8, Thu đưa bé tới gặp bạn trai là Đặng Văn Bằng, SN 1987, rồi đưa về nhà anh Bằng ở huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Tối cùng ngày, Thu bị bắt khi đang ngủ cùng bé trai.

Theo hồ sơ, Nguyễn Thị Thu có nhân thân xấu. Cụ thể, ngày 31-8-2005, người đàn bà này bị Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 20-12-2006, Công an thị xã Cao Bằng tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính Thu về hành vi trộm cắp tài sản.

Năm 2007 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ra quyết định đưa Nguyễn Thị Thu vào cơ sở giáo dục bắt buộc tại Thanh Hà - Vĩnh Phúc với thời gian 24 tháng.

HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh nhận định, Nguyễn Thị Thu có nhân thân xấu khi bị xử phạt hành chính nhiều lần. Hành vi của Thu xâm phạm đến quyền chăm sóc trẻ em, gây hoang mang dư luận nhân dân nên cần có mức án nghiêm khắc…

Căn cứ kết quả điều tra và quá trình tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thu 5 năm tù giam theo tội danh truy tố.