Người của công chúng phải gương mẫu

ANTĐ - Vừa đọc được thông tin về việc các ca sỹ, nghệ sỹ trong nước cố tình khai thuế thu nhập cá nhân không chính xác nhằm trốn thuế, chị Đặng Hồng Anh (ở phố Nguyễn Quý Đức - quận Thanh Xuân) bức xúc: 

- “Mỗi đêm diễn có ca sỹ được trả cát - xê cả chục triệu đồng mà khai thu nhập một năm có vài triệu để không phải đóng thuế. Người của công chúng mà làm như vậy thì thật khó chấp nhận”. 

- Vì sao chị lại bức xúc khi các ca sỹ, nghệ sỹ trốn thuế?

- Trước hết vì họ là nghệ sỹ, là người của công chúng nên phải là những công dân gương mẫu. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân, thường xuyên xuất hiện lộng lẫy với xe đẹp, nhà đẹp trên mặt báo mà lại không làm tròn trách nhiệm đóng thuế thì thật khó chấp nhận. 

- Cơ quan thuế cho biết, có nghệ sỹ bị truy thu thuế cả trăm triệu đồng, chị đánh giá gì về việc này?

- Cơ quan chức năng làm như vậy là đúng chức trách của mình. Với những trường hợp cố tình trốn thuế thì cơ quan chức năng cần truy thu và có thể công bố danh tính giống như các công ty nợ thuế để làm gương. 

- Chị có cho rằng, ý thức tự giác trong việc nộp thuế là cần thiết với mỗi ca sỹ, nghệ sỹ hay không ?

- Có nhiều khoản thu nhập của các ca sỹ, nghệ sỹ mà cơ quan thuế khó kiểm soát, nhất là khi các khoản thu nhập có thể được trả trực tiếp bằng tiền mặt không qua ngân hàng. Chính vì vậy kêu gọi sự tự giác của mỗi người nghệ sỹ trong việc đóng thuế là hết sức cần thiết. Điều đó cũng giống như việc thời gian qua các nghệ sỹ, ca sỹ kêu gọi người nghe nhạc “nghe có ý thức” với vấn đề bản quyền.