Người biểu tình Kramatorsk bắt 6 xe bọc thép của quân đội Ukraine

ANTĐ - Hôm nay - 16/04, người biểu tình đã chiếm giữ 6 xe bọc thép, khi quân đội Ukraine tiến vào Kramatorsk để tiến hành “hoạt động chống khủng bố”.

Các nhà hoạt động nhân dân Kramatorsk đã bao vây và chặn đường đoàn xe bọc thép, những binh sĩ Ukraine cũng không có ý định bắn vào người biểu tình. Sau đó, những người lính này đã rời xe, đi khỏi khu vực đó, người biểu tình lái xe vào bên lề cắm cờ Nga thay cho cờ Ukraine.

Các cuộc biểu tình ủng hộ liên bang hóa diễn ra từ tháng 3 ở các tỉnh miền đông Ukraine đòi trưng cầu dân ý về tình trạng khu vực của họ tại các thành phố Donetsk, Kharkov và Luhansk.

Hôm 12-04, các cuộc biểu tình đã lan rộng đến các thành phố của tỉnh Donetsk như Slovyansk Mariupol, Yenakievo, Kramatorsk và một số thị trấn nhỏ.

Quyền Tổng thống Alexander Turchinov công bố chiến dịch an ninh quy mô lớn sử dụng tất cả các lực lượng vũ trang Ukraine như: Quân đội, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát bảo vệ, tự vệ Maidan…, để lập lại trật tự ở miền Đông.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, quyết định của chính quyền Ukraine sử dụng vũ lực, bao gồm cả quân đội đàn áp những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa đất nước, đã khiến cho tình hình trong nước phát triển theo kịch bản cực kỳ nguy hiểm.

Cũng trong ngày 16-04, người biểu tình có trang bị vũ khí đã tràn vào chiếm giữ tòa nhà của Hội đồng thành phố Donetsk, nơi theo lịch sẽ diễn ra phiên họp của Ban chấp hành Hội đồng.