Sau hơn 3 năm họ đã tìm thấy 0,6% người bị rối loạn hoảng sợ, trong số này 1,34% người thuộc nhóm ngưng thở khi ngủ và 0,42% thuộc nhóm kiểm soát. Rối loạn hoảng sợ (bệnh hoảng sợ) được đặc trưng bởi các cơn hoảng sợ xuất hiện đột ngột, sợ hãi vô cùng mạnh mẽ. Bệnh nhân có cảm giác ngột ngạt, khó thở như bị dìm xuống nước, tưởng như sắp chết, cho rằng mình bị nhồi máu cơ tim, bị phát điên hoặc mất kiểm soát bản thân khiến người bệnh mất tự tin và phụ thuộc vào người khác.
Ngừng thở tăng nguy cơ rối loạn hoảng sợ
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đài Loan (Trung Quốc) đã theo dõi 8.704 bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ và 34.972 người không mắc chứng bệnh này và tìm ra mối liên quan giữa ngưng thở khi ngủ và nguy cơ rối loạn hoảng sợ.
Tin cùng chuyên mục
Kịp thời giúp cụ ông đi lạc trở về nhà
Kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy tại trung tâm thương mại AEON Hà Đông
Lần đầu tiên tại Việt Nam: Vinmec truyền máu bào thai cứu sống thai nhi 17 tuần tuổi
Vinmec phối hợp hai đỉnh cao công nghệ y học, nâng tầm phẫu thuật thay khớp tại Việt Nam
lái xe ô tô Mercedes G63 đâm cụ ông hơn 90 tuổi tử vong
Hàng trăm học sinh TP.HCM nghi ngộ độc, tìm thấy vi khuẩn salmonella
Công an xã "tăng ca" cấp căn cước phục vụ học sinh cuối cấp
Quyết tâm cao giải quyết dứt điểm các 'điểm nghẽn'
Bổ sung quy trình giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm xã hội
Thực tập phương án xử lý tình huống hỏa hoạn phức tạp
Từ 2027, bệnh viện sẽ không dùng bệnh án giấy trên toàn quốc
Thí sinh cần lưu ý gì khi đăng ký dự tuyển lớp 10 trực tuyến năm học 2026-2027?
Nắng nóng cao độ ở miền Trung, Bắc bộ mở rộng nắng nóng từ ngày mai
Trợ cấp hưu trí xã hội, địa phương nào chi mức cao nhất?
Bão đầu mùa ngoài khơi Philippines liệu có khả năng đi vào Biển Đông?
Trao gửi yêu thương từ những 'suất ăn 0 đồng' nơi bệnh viện
Nâng mức thu nhập tối thiểu được mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng
Tạm dừng cấp COE cho lao động kỹ năng đặc định số 1 ngành ăn uống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước còn kéo dài đến giữa tháng 4