Ngửi nách để tuyển phi công

ANTĐ - Hãng hàng không Hainan Airlines của Trung Quốc mới đây đã đưa ra một quy định tuyển dụng gây tranh cãi đó là các ứng viên thi tuyển phi công tuyệt đối không được bị… hôi nách.

Theo quy định này thì toàn bộ các thí sinh dự tuyển phi công sẽ phải trải qua vòng “ngửi nách” để đảm bảo họ không có mùi cơ thể.

 

Giải thích về quy định gây tranh cãi của mình, một nhà tuyển dụng của hãng Hainan Airlines cho biết: “Các nhân viên của chúng tôi làm việc gần với công chúng và hiển nhiên là không một hành khách nào lại muốn ngửi mùi hôi nách từ một phi công. Và nếu các ứng viên vượt qua vòng sát hạch này thì họ sẽ không làm buồng lái bốc mùi”.

 

Ngoài ra các thí sinh dự thi phải đáp ứng các điều kiện về chiều cao, có gương mặt “dễ nhìn” và vốn tiếng Anh tốt.

Một thí sinh bị trượt chia sẻ: “Tôi đã đáp ứng đủ các điều kiện khác song tôi vẫn bị loại chỉ vì nách tôi… hơi có mùi”.