Ngư dân phát hiện vật thể lạ nghi động cơ máy bay

ANTD.VN - Chiều 26-8, ông Đậu Trọng Quyết, Phó Ban chỉ huy Quân sự xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, chính quyền địa phương và đại diện Ban chỉ huy Quân sự huyện Diễn Châu đã lập biên bản ghi nhận khối kim loại nặng gần 2 tấn mà hai tàu cá của ngư dân vớt được khi đánh bắt trên biển. 

Ngư dân phát hiện vật thể lạ nghi động cơ máy bay ảnh 1Vật thể lạ được ngư dân phát hiện

Theo đó, 6h sáng cùng ngày, tàu cá của anh Trần Văn Thẳm (39 tuổi) và Trần Văn Tình (37 tuổi) cùng trú ở xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đang đánh bắt cách bờ khoảng 20 hải lý thì lưới bất ngờ mắc vào vật thể lạ nằm ở độ sâu khoảng 30m. Anh Thẳm và anh Tình quyết định dùng máy kéo vật thể lạ đó lên tàu.

Theo quan sát, vật thể kim loại này có hình trụ tròn, xung quanh có 9 ống nối. Toàn bộ khối kim loại có trọng lượng gần 2 tấn. Bước đầu, một số người nhận định đây có thể là một bộ phận động cơ của máy bay. Hiện khối kim loại được giao cho anh Thẳm và anh Tình bảo quản trong khi chờ cơ quan chuyên môn xác định.