Ngồi tù vì bênh vực em trai

ANTĐ - Nghe tin em trai bị Phan Châu Tấn, nhân viên bảo vệ nhà hàng đánh, Đỗ Hoàng Phương rủ 2 người bạn đến "xử lý". Vừa đến nơi, 3 đối tượng xông vào đánh khiến anh Tấn bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Chiều ngày 1-4, TAND huyện Tuy Phước (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Hoàng Phương (19 tuổi) và Nguyễn Thành Long (21 tuổi) đều trú tại thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu, huyện Tuy Phức cùng mức án 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn Thành Luân (17 tuổi, cùng trú tại thôn Diêu Trì) mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 4 năm thử thách.

3 đối tượng tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng vào khoảng 21h ngày 15-8-2012, Đỗ Hoàng Phát (16 tuổi), Nguyễn Tuấn Nam (25 tuổi), Trần Hoàng (14 tuổi), Nguyễn Thành Sơn (14 tuổi) cùng một số em nhỏ khác đều trú tại thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì đang tập trung ngồi chơi ở khu đất trống bên cạnh nhà hàng Hoàng Long 2 ở cùng thôn.

Lúc này anh Phan Châu Tấn (29 tuổi, ở KV 6, phường Lê Lợi, Tp Qui Nhơn, Bình Định) là nhân viên bảo vệ nhà hàng Hoàng Long 2 đến trực, thấy các em nhỏ đang tập trung chơi gần nhà hàng Hoàng Long 2, sợ các em ném đá vỡ cửa kính của nhà hàng nên anh Tấn bảo các em đi nơi khác chơi, nhưng các em không đi. Sau đó, Tấn đã điều khiển xe máy của mình chạy đến tông vào xe đạp của em Đỗ Hoàng Phát làm Phát đang ngồi trên xe đạp ngã xuống đất.

Phát đứng dậy cãi thì bị Tấn dùng tay tát vào mặt một cái và nắm cổ áo kéo Phát về giữ ở ghế đá trước nhà hàng Hoàng Long 2. Thấy bạn mình bị đánh nên Nguyễn Tuấn Nam điều khiển xe đạp bỏ chạy đến khu đất trống trước nhà máy xi măng Diêu Trì, thấy Đỗ Hoàng Phương (là anh ruột của Phát) đang ngồi chơi với Nguyễn Thành Long và Nguyễn Thành Luân, Nam mới đến nói lại sự việc Phát bị đánh cho Phương, Long và Luân biết. 
Nghe xong Phương bảo Long dùng xe mô tô chở mình ra khu vực nhà hàng Hoàng Long 2, còn Luân thì chạy bộ theo sau, trên đường đi Luân nhặt được khúc cây gỗ dài khoảng 1,5m, có cạnh vuông khoảng 3-4cm cầm theo. Khi Long chở Phương đến nơi, thấy Phát đang bị Phan Châu Tấn nắm giữ ở ghế đá nên Phương xông tới nắm cổ áo và dùng tay, chân đánh anh Tấn. Anh Tấn thả Phát ra và giằng co với Phương thì Long đứng bên ngoài xông vào cùng với Phương dùng tay, chân đánh anh Tấn.

Lúc này, Nguyễn Thành Luân chạy bộ đến sau, thấy vậy cũng xông vào dùng cây gỗ mang theo đánh trúng vào đầu khiến anh Tấn bỏ chạy. Thấy vậy Phương và đồng bọn đuổi theo, Luân tiếp tục dùng cây gỗ đánh tiếp vào chân làm anh Tấn ngã xuống đường. Thấy Tấn ngã nên Luân ném cây không đánh nữa, Long đi lấy xe còn Phương đứng lại dùng cây gỗ do Luân bỏ lại đánh tiếp vào đầu anh Tấn nhiều cái, sau đó  ném cây gỗ rồi cùng đồng bọn bỏ về. Hậu quả anh Tấn bị tổn hại sức khỏe là 34 %.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Tuy Phước còn tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng .