Ngồi tù 7 năm vì giao cấu với động vật

ANTĐ - Một tòa án địa phương tại Ấn Độ hôm 12-4-2016 đã tuyên án 7 năm tù đối với một thanh niên vì có hành vi quan hệ tình dục với một con bê.

Trước đó, Faizan Ahmad (22 tuổi) đã “cưỡng hiếp” một con bê 4 tháng tuổi tại trang trại của ông Mahipal. Bị con trai của ông Mahipal là Kulwant bắt gặp, Faizan đã dùng vũ khí sắc nhọn tấn công Kulwant khiến anh này bị thương.

Ông Mahipal sau đó đã nộp đơn tố cáo tới cảnh sát quận Bijnor, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Faizan bị buộc tội giao cấu với động vật và mưu sát.

Cảnh sát cho biết, ông Mahipal đã cảm thấy nghi ngờ khi phát hiện chú bê bị chảy máu. Kulwant sau đó đã rình để bắt thủ phạm vì cho rằng hắn ta sẽ lặp lại hành vi của mình. Khi bị Kulwant phát hiện, Faizan đã tấn công Kulwant để trốn thoát.

Faizan bị tuyên án 7 năm tù và bị phạt 10.000 rupi vì tội giao cấu với động vật, ngoài ra anh ta còn bị tuyên án 5 năm tù vì tội mưu sát. Hai bản án được thi hành đồng thời.