Ngày mùa vui ở làng lá dong Tràng Cát

Ngày mùa vui ở làng lá dong Tràng Cát

ANTD.VN -  Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km có một ngôi làng hơn 400 năm trồng lá dong nếp. Nơi đây được xem là vựa lá dong lớn nhất miền Bắc và được mệnh danh là nơi trồng “ngọc xanh” của đất trời. Đó là làng Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Điều đặc biệt làm nên thương hiệu "lá dong Tràng Cát" là bởi ngôi làng này nằm trong vùng bãi bồi của dòng sông Đáy, nơi có mạch nước ngầm tinh khiết chảy qua, lại thêm khí hậu ôn hòa, nên lá dong cứ thế sinh sôi nảy nở.
Không bao giờ là quá muộn

Không bao giờ là quá muộn

ANTĐ - Ở một vương quốc nọ, sau khi vua cha qua đời, hoàng tử lên nối ngôi. Vì hoàng tử trẻ tuổi ham chơi,  thích hưởng thụ và chẳng để ý gì tới đất nước nên nhà vua nước láng giềng nhân cơ hội đem quân sang xâm lược. Vì chẳng biết cầm quân hay tổ chức quân lính, từ ngay trận đánh đầu tiên hoàng tử đã thất bại thảm hại, vương quốc bị xâm chiếm và hoàng tử bị bắt làm tù binh.

Dùng mèo máy Doraemon để… cầu mưa

Dùng mèo máy Doraemon để… cầu mưa

ANTĐ - Những người nông dân tại một ngôi làng đang chịu hạn hán nặng ở Thái Lan đã sử dụng nhân vật truyện tranh, hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản - mèo máy Doraemon để cầu mưa, thay vì sử dụng mèo đen truyền thống để tránh các cáo buộc ngược đãi động vật. 
NÓNG: Xảy ra sự cố ở nhà máy hạt nhân Ukraine

NÓNG: Xảy ra sự cố ở nhà máy hạt nhân Ukraine

ANTĐ - Thủ tướng Ukraine – ông Arseny Yatsenyuk – vừa tiết lộ trong phiên làm việc đầu tiên của chính phủ mới rằng đã có một sự cố xảy ra ở nhà máy hạt nhân nằm ở phía đông nam nước này.
Phiến quân IS hành quyết 700 dân thường ở Syria

Phiến quân IS hành quyết 700 dân thường ở Syria

ANTĐ - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 16-8 cho biết, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hành quyết 700 người, đa số là người dân của một bộ tộc ở miền Đông Syria trong vòng 2 tuần qua.
63 nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc đã trốn thoát

63 nạn nhân bị Boko Haram bắt cóc đã trốn thoát

ANTĐ - 63 phụ nữ và trẻ em gái bị nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram bắt cóc hồi tháng trước tại Nigeria, đã trốn thoát và trở về ngôi làng bị đốt cháy của họ. Thông tin này do một nguồn tin từ lực lượng an ninh và cảnh vệ địa phương tiết lộ.