Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tố các nước nói xấu chiến dịch "Nhành ô liu"

ANTD.VN -Ngày 9/2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chỉ trích lập trường của các cường quốc thế giới về chiến dịch “Nhành ô liu” mà Ankara đang triển khai ở vùng Afrin thuộc Tây Bắc Syria.

Phát biểu tại hội nghị với chủ đề: “Tầm nhìn chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ” tại Đại học Kỹ thuật Yildiz của Istanbul do Hiệp hội Tự do và Tư pháp tổ chức, Ngoại trưởng Cavusoglu đã chất vấn về lập trường của cộng đồng quốc tế về chiến dịch ở Afrin. 

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu

Ông Cavusoglu nêu rõ: “Khi chúng tôi phát động chiến dịch “Lá chắn Euphrates” nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thì không nước nào nói "Xin hãy để ý đến dân thường, hãy chấm dứt chiến dịch này càng sớm càng tốt. Tại sao lại phát động chiến dịch này?" Nhưng khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch chống Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria (PYD)/Đảng Công nhân người Kurd (PKK), họ lại bắt đầu nói là "chúng tôi hiểu những quan ngại về an ninh của các bạn nhưng lưu ý cái này, để ý cái kia. Nói cho ngắn gọn là chú ý đến dân thường". Họ cũng bắt đầu một chiến dịch nói xấu”. 

Liên quan đến chiến dịch ở Afrin, ông Cavusoglu cho biết: “Đó là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chúng tôi để đấu tranh chống lại tất cả các loại băng nhóm khủng bố không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài”. 

Theo ông Cavusoglu, chiến dịch “Nhành ô liu” là để đưa người Kurd Syria trở về ổn định cuộc sống tại quê hương

"Các hoạt động của chúng tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Syria không phải là chống lại anh chị em của chúng tôi sống trong khu vực. Chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ ở Iraq chống lại PKK chứ không nhắm vào người dân địa phương. Hiện nay có khoảng 350.000 người Kurd Syria lưu trú tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù PYD kiểm soát khoảng 25 % lãnh thổ Syria, nhưng không ai trong số những người Kurd  đang ở Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở lại khu vực đó. Khi chiến dịch Euphrates Shield hoàn tất, gần 100.000 anh chị em Syria đã trở lại Syria", ông Cavusoglu cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Cavusoglu khẳng định Ankara theo đuổi chính sách đối ngoại chủ động và nhân đạo. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: “Với chính sách chủ động của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã trở thành một nước có tiếng nói trên thế giới và trở thành một nhân tố quan trọng”.