Ngoại trưởng Nga: Moscow không ngăn cản Ukraine hợp tác với EU

ANTĐ - Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết vào hôm 10/6 rằng, Moscow không có ý định ngăn cản bất kì thoả thuận hợp tác nào của Ukraine với EU và cũng không muốn áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Kiev. 

“Chúng tôi không phản đối quá trình hợp tác của Ukraine với EU. Nga không căn cấm bất kì ai trong việc hợp tác phát triển với kinh tế quốc tế”, ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu với phóng viên sau cuộc nói chuyện với người đồng cấp Đức, Frank-Walter Steinmeier và Ba Lan, Radoslaw Sikorski.

Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov

Ông Lavrov cũng loại trừ bất kì lệnh trừng phạt nào từ Moscow nếu Ukraine hình thành khu vực tự do thương mại với EU.

“Nếu họ chọn việc hợp tác với EU, điều đi ngược lại với rất nhiều quy định của khu vực tự do thương mại CIS thì quyền lợi của Ukraine trong khu vực tự do CIS sẽ chấm dứt. Nga sẽ trở lại với chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Ukraine. Đây là một chế độ thương mại bình thường chứ không phải một lệnh trừng phạt kinh tế”, ông Lavrov cho biết.

Chủ tịch hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy đã từng cho biết rằng, EU và Ukraine sẽ kí một thoả thuận hợp tác kinh tế ngành trong hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày 27/6 tới.

Chính phủ lâm thời Ukraine đã kí một số giao kèo chính trị của việc hợp tác với EU vào hôm 21/3. Tuy nhiên, việc kí kết từng trên từng lĩnh vực kinh tế của thoả thuận vẫn đang được trì hoãn.