Ngoại trưởng Anh nhận đồng hồ 2.000 bảng từ tài phiệt Ả-Rập Saudi

ANTĐ - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã nhận một chiếc đồng hồ trị giá 1.950 bảng Anh từ tài phiệt giàu nhất Ả-Rập Saudi trong mùa hè vừa qua bất chấp lệnh cấm các bộ trưởng không được nhận quà trị giá lớn hơn 140 bảng.

Tỉ phú Ả-Rập Saudi Marei Mubarak Mahfouz bin Mahfouz đã tặng món quà đắt tiền này cho Ngoại trưởng Hammond trong lễ kỉ niệm 800 năm Đại Hiến chương Magna Carta ở khu vực Runnymede.

Ngoại trưởng Anh nhận đồng hồ 2.000 bảng từ tài phiệt Ả-Rập Saudi ảnh 1Ngoại trưởng Anh Philip Hammond giải thích ông nhận chiếc đồng hồ không phải dưới tư cách là một bộ trưởng 

Ông Hammond cho biết, sự kiện này, bao gồm việc khánh thành một bức tượng của nữ hoàng, là một lễ kỉ niệm địa phương và ông đến đây với tư cách là một nghị sĩ vùng, chứ không phải là ngoại trưởng, do đó không cần tuân theo nguyên tắc nhận quà đã được quy định.

Tuy nhiên, ngay sau sự kiện này, văn phòng ngoại trưởng đưa ra thông cáo, trong đó ông Hammond viết: “Tôi thực sự tự hào với việc tham gia lễ kỉ niệm này với tư cách là bộ trưởng ngoại giao, cũng như nghị sĩ khu vực”.

Dưới quy định ứng xử của các bộ trưởng Anh, những món quà lớn hơn 140 bảng sẽ trở thành tài sản quốc gia trừ khi họ quyết định mua lại nó.

Vụ lùm xùm này diễn ra sau khi lãnh đạo Đảng Lao động Tự do, ông Paddy Ashdown cáo buộc sự thân thiết của chính phủ Anh với những nước vùng Vịnh nhiều dầu mỏ đang khiến chính sách ngoại giao của London tại đây bị ảnh hưởng và chính quyền Anh không thể gia tăng sức ép nhằm bắt các quốc gia này ngừng hỗ trợ các phần tử thánh chiến.