Trung Quốc

Ngộ độc tại mỏ vàng 9 người chết, 28 người bị nguy kịch

ANTĐ - Tân Hoa Xã ngày 15-1 cho biết, sự cố ngộ độc các-bon monoxit tại một mỏ vàng ở tỉnh Jilin, đông bắc Trung Quốc làm 9 người chết và 28 người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ngộ độc tại mỏ vàng 9 người chết, 28 người bị nguy kịch ảnh 1
Ngành khai mỏ ở Trung Quốc là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới
vì điều kiện lao động thiếu an toàn và vắt kiệt sức công nhân


Dẫn lời các nhà chức trách địa phương Tân Hoa Xã cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 15-1 (giờ địa phương) tại một mỏ vàng ở thị trấn Huadian. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin về số người đang làm việc trong lúc xảy ra tai nạn cũng như tình trạng sức khỏe của những người bị nguy kịch.
Các khu khai mỏ ở Trung Quốc được xem là một trong những khu vực được cho là nguy hiểm nhất trên thế giới vì điều kiện lao động thiếu an toàn và thời gian lao động quá cao. Theo báo cáo hàng năm có hàng trăm người phải bỏ mạng trong lúc làm việc ở các hầm mỏ ở nước này.